(CAO) Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, công khai, minh bạch; những nội dung lấy ý kiến người dân phải được ghi nhận, đánh giá khách quan và tiếp thu có trách nhiệm. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc với phường Trung Mỹ Tây.
Ngày 24-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phường Trung Mỹ Tây về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc
Theo Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, sau sắp xếp, phường Trung Mỹ Tây có diện tích 6,929km² với dân số 126.221 người. Hiện phường có 51 tổ chức đảng trực thuộc với 2.437 đảng viên. Trên địa bàn phường có 3.943 doanh nghiệp và 5.684 hộ kinh doanh đang đăng ký hoạt động.
Thời gian qua, Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cũng tiếp tục được quan tâm.
Sau hơn 1 năm vận hành, phường nỗ lực xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Phường đã tiếp nhận và giải quyết 26.117 hồ sơ, đúng hạn hơn 99,6%. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính đạt 98,8%. Phường tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đại diện lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây báo cáo
Phường tổ chức 50 hội nghị tiếp xúc cử tri với gần 2.000 cử tri tham dự, ghi nhận 103 lượt ý kiến. Năm 2025, Đảng ủy phường biểu dương, khen thưởng 73 tập thể có thành tích trong thực hiện mô hình dân vận khéo; kết nạp thêm 5 đảng viên là người lao động.
Về an sinh xã hội, phường đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho 4.003 lượt người có công và thân nhân, với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng; trợ cấp cho 11.733 lượt đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội, với khoảng 14 tỷ đồng. Đồng thời, vận động người dân, doanh nghiệp chăm lo gia đình chính sách và người dân khó khăn...
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận phường đã chủ động thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ công khai thông tin, lấy ý kiến người dân đến tiếp thu, giải quyết kiến nghị thông qua đối thoại, tiếp xúc cử tri.
Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phường có kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, xác định đối tượng vận động để từng bước hình thành tổ chức đoàn thể, tiến tới thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu
Việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với công nhân, người lao động cần linh hoạt, sát thực tế, không máy móc trong yêu cầu tham gia hoạt động tại nơi cư trú. Địa phương cần hỗ trợ từ khâu hướng dẫn hồ sơ, thẩm tra, xác minh đến tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hoặc bằng hình thức phù hợp. “Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, công khai, minh bạch, rõ ràng; những nội dung lấy ý kiến người dân phải được ghi nhận, đánh giá khách quan, tiếp thu có trách nhiệm, không làm hình thức”, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.
Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá lại những việc làm tốt để phát huy nhân rộng; điển hình là mô hình biến các bãi rác thành công viên; nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các tuyến hẻm trong thời gian ngắn... Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về thực hiện dân chủ cơ sở theo phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể các chỉ tiêu trên tinh thần "6 rõ". Mục tiêu là vận động, phát triển các cá nhân tiêu biểu để hình thành được các tổ chức, đoàn thể, hướng tới thành lập tổ chức đảng trong đơn vị doanh nghiệp. Hình thành các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là một nhiệm vụ rất quan trọng để tìm được đoàn viên ưu tú, xét kết nạp Đảng.