TPHCM có 3.759 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026

Thứ Tư, 13/05/2026 11:25  | Lê Ngân

|

(CAO) Đợt ngày 19-5-2026, toàn Đảng bộ TPHCM có 3.759 đảng viên được trao tặng, 36 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Thành ủy TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, đợt ngày 19-5-2026. Theo đó, đợt này, toàn Đảng bộ TPHCM có 3.759 đảng viên được trao tặng. Trong đó, trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 9 đồng chí; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 22 đồng chí; Huy hiệu 65 tuổi Đảng 77 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 321 đồng chí; Huy hiệu 55 tuổi Đảng có 272; Huy hiệu 50 tuổi Đảng có 233 đồng chí; Huy hiệu 45 tuổi Đảng có 890 đồng chí; Huy hiệu 40 tuổi Đảng có 1.067 đồng chí; Huy hiệu 30 tuổi Đảng có 832 đồng chí.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Hòa

Đảng bộ TPHCM có 36 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; 9 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chiều 12-5, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tại nhà riêng đối với đồng chí Nguyễn Đức Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 72, phường Tăng Nhơn Phú. Đây là đợt trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Văn Dân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú; cùng đại diện cấp ủy Chi bộ khu phố 72.

Bí thư Đảng ủy phường Tăn Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hòa

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Trương Tấn Kiệt, công bố Quyết định trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng với đồng chí Nguyễn Đức Hòa. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa sinh năm 1950 tại xã Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28/5/1981 tại Chi bộ 1, Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Hòa đối với Đảng, Trung ương, Thành phố và địa phương cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí Đặng Minh Thông mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Hòa tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của TPHCM, nhất là trong mục tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng hai con số, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới, nâng cao chất lượng quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai sổ sức khỏe điện tử cùng khám bệnh miễn phí cùng nhiều tiện ích khác phục vụ người dân. Đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc đến đồng chí Nguyễn Đức Hòa cùng gia đình.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM và phường Tăng Nhơn Phú chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hòa

Xúc động nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Hòa bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa nhận xét, sau sáp nhập, người dân TPHCM cảm nhận có một sự hợp lực, phát triển cho thành phố, với những kết quả tích cực ban đầu. Đồng chí tin tưởng, thành phố sẽ đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; đồng thời khẳng định trong khả năng sẽ tiếp tục cống hiến cho địa phương và thành phố. Dù quá trình thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng đồng chí mong muốn đội ngũ lãnh đạo địa phương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại…

Bình luận (0)

Lên đầu trang