(CAO) Trong không khí cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (7/1976 - 7/2026), sáng 11/5, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026; kết hợp báo cáo thời sự trong và ngoài nước 6 tháng đầu năm 2026.
Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Văn Y - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS Phạm Ngọc Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Y khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, những tập thể và cá nhân được tuyên dương không chỉ là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh trong toàn Học viện. PGS.TS Nguyễn Văn Y cũng đề nghị đội ngũ giảng viên tiếp tục nghiên cứu, khai thác các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu để lồng ghép vào bài giảng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo Bác trở nên sinh động, thiết thực, gắn với thực tiễn công tác và đời sống.
Đồng chí Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy báo cáo thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2026Căn cứ kết quả nổi bật trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện đã lựa chọn, đề xuất Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố biểu dương, khen thưởng đối với 3 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu.
Ba tập thể được khen thưởng gồm: Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng; Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Quản trị; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ.
Bốn cá nhân được biểu dương, khen thưởng gồm: Đồng chí Trần Thị Hà Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng; đồng chí Bùi Lam Giang, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Quản trị; đồng chí Kiều Anh Vũ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu; đồng chí Mai Thị Kim Oanh, Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo. Trong đó, đồng chí Trần Thị Hà Vân được Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với cấp Học viện, Đảng ủy Học viện quyết định khen thưởng 9 tập thể và 63 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026.
Sau nội dung tuyên dương, hội nghị tiếp tục với chuyên đề thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2026 do đồng chí Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo. Nội dung báo cáo tập trung phân tích những chuyển biến của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025; đồng thời làm rõ yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Các tập thể và cá nhân được tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026Trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, báo cáo viên đã phân tích nhiều tình huống thực tiễn sinh động, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng đấu tranh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng phối hợp đồng bộ. Đồng thời, đồng chí cũng quán triệt quan điểm của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay: không giấu giếm thông tin, không né tránh trách nhiệm, bình tĩnh đánh giá tình hình, xử lý kiên quyết nhưng mềm dẻo, phù hợp với từng vấn đề cụ thể.
Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên Học viện tiếp tục nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn và sinh hoạt hằng ngày, góp phần rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác. Đồng thời, những thông tin thời sự cập nhật, sát thực tiễn cũng góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.