TPHCM đã chuyển 211 tấn hàng hóa cứu trợ đến người dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 24/11/2025 09:26

|

​(CAO) Trưa 23/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã chuyển 211 tấn hàng hóa cứu trợ được huy động từ ngày 21/11 đến trưa 23/11 đến tỉnh Khánh Hòa để cung cấp cho bà con vùng lũ.

Trong mấy ngày qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra. Hàng trăm người thiệt mạng, hàng trăm ngàn gia đình đã mất đi nhà cửa, tài sản, nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt. Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, với tinh thần “Tương thân tương ái”, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và nhanh chóng triển khai tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đến các tỉnh, thành phố.

Tính đến hết ngày 20/11/2025, Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 15.581 lượt ủng hộ với số tiền hơn 236 tỷ đồng và đến ngày 23/11 đã tiếp nhận 29 nghìn túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 2.100 áo phao; 350 phao tròn; 2.100 thùng nước suối, 441 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 41 tỷ đồng.

Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã chi chăm lo 190,6 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 41 tỷ đồng, cụ thể: Tại TP.HCM 430 triệu đồng hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng dông lốc tại Thành phố; chi hỗ trợ các tỉnh theo chỉ định của đơn vị tài trợ 3,17 tỷ đồng; tại các tỉnh, thành phố 187 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 41 tỷ đồng.

Tình nguyện viên tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa để chuyển đến bà con vùng lũ ở tỉnh Khánh Hòa

TPHCM tổ chức nhiều đoàn đến thăm và trao hỗ trợ tại các tỉnh vùng bão lũ

Ngoài ra, Thành phố cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm và trao hỗ trợ tại các tỉnh. Từ ngày 18 đến ngày 20/9, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 6 và 7/10, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Ngày 01 và 02/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Ngày 4/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, trao kinh phí sửa chữa trường Mầm non Kim Đồng và hỗ trợ xây cầu dân sinh tỉnh Cao Bằng.

Gần 100 tấn hàng hóa tại điểm 55B Nguyễn Thị Minh Khai đã sẵn sàng xuất phát trong đêm. Ảnh: UBMTTQ TP.HCM

Ngày 11 và 12/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 16 đến 18/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Nguyên.

Tập trung cứu trợ trước mắt vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm

Từ ngày 21/11 năm 2025, TP.HCM đã huy động tổng lực cứu trợ, khẩn trương tổ chức vận chuyển quần áo, nhu yếu phẩm và các lực lượng chuyên môn nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Theo đó, TP.HCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng. Đồng thời tập trung cứu trợ trước mắt vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm phục vụ công tác cứu trợ và ổn định đời sống Nhân dân vùng bị thiệt hại, bao gồm:

Bảo đảm dinh dưỡng khẩn cấp: Vận hành 04 bếp ăn dã chiến, cung cấp 12.000 suất ăn/ngày/2 bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm và an sinh: Gửi tặng 211 tấn hàng hóa (50.000 túi quà) nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: nước lọc, sữa, gạo, mì gói, bánh, cá hộp, xúc xích, …), áo phao, túi thuốc gia đình và quần áo, chăn màn, tã, bỉm, băng vệ sinh. Và cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu trong điều kiện thiếu thốn.

Chi viện y tế: Bảo đảm lực lượng từ 30 đến 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ, hỗ trợ Khánh Hòa trong khám, điều trị và kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm và trao hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa

Khôi phục môi trường – hạ tầng: Điều động 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác, kèm đầy đủ lái xe và 300 nhân lực phục vụ để tham gia thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão. Sáng ngày 23/11, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM đã có mặt tại tỉnh Khánh Hoà, cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút. Huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa 23 trường học bị hư hại, giúp sớm ổn định việc dạy và học.

Đảm bảo thông tin liên lạc: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp làm đầu mối với các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông để hỗ trợ sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát sóng, đảm bảo thông tin cho công tác chỉ đạo và cứu hộ.

Tăng cường lực lượng tình nguyện: Cử 150 tình nguyện viên Lực lượng TNXP và 200 tình nguyện viên Thành Đoàn TP.HCM trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu.

Ngoài ra, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt mở 168 điểm tiếp nhận hàng hóa và vận chuyển kịp thời đến bà con vùng lũ.

Với phương châm “hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất, có trọng tâm, trọng điểm”, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và phục hồi kinh tế – xã hội của địa phương, các đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho nhân dân các tỉnh khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào ba nhóm nội dung thiết thực: Hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu: nước lọc, sữa, gạo, lương khô, thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, áo phao, quần áo, chăn màn, tã, bỉm,... phù hợp điều kiện sau bão lũ.

Hỗ trợ y tế, phòng bệnh: trao tặng các túi thuốc gia đình, gồm thuốc điều trị bệnh thường gặp sau lũ như rối loạn tiêu hóa, bệnh ngoài da do ngâm nước lâu, bệnh do muỗi và côn trùng truyền.

Ổn định cuộc sống và học tập: hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trường học, xây dựng cầu dân sinh, trao quà và dụng cụ học tập giúp trẻ em sớm trở lại trường, người dân tái thiết cuộc sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang