TPHCM: Diễn tập chống gây rối, khủng bố bắt cóc con tin

Chủ Nhật, 15/12/2019 16:07  | A. Quân

|

(CAO) Sáng 15/12, TPHCM tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tham dự, chỉ đạo buổi diễn tập.

Diễn tập tình huống biểu tình, gây rối trên đường phố

Gần 4.000 cán bộ chiến sỹ, nhân viên của các sở, ban, ngành thành phố đã tham gia diễn tập; nhiều phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an ninh, trật tự, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiêu độc, khử trùng được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Tại buổi diễn tập, Ban chỉ huy đã cho diễn tập phương án xử lý các tình huống phức tạp gồm: Kẻ địch lợi dụng không gian mạng, thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhằm kích động gây rối an ninh trật tự và khủng bố (tình huống 1).

Tụ tập gây rối an ninh trật tự tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (tình huống 2).

Tụ tập tuần hành trên đường phố bằng hình thức xe máy, đi bộ, gây rối an ninh trật tự (tình huống 3).

Một số đối tượng khủng bố chiếm giữ trự sở chính quyền, bắt giữ cán bộ nhân viên, người dân làm con tin, cài đặt vật chứa chất nổ, chất độc hại, vi sinh, hóa học (tình huống 4).

Diễn tập tình huống Cảnh sát cơ động khống chế các đối tượng gây rối qúa khích
Thiết bị, phương tiện phục vụ diễn tập

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Đặc biệt là xử lý có hiệu quả các phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng; kịp thời xử lý, biến tình huống bị động thành chủ động khi xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Đây cũng là đợt kiểm tra khả năng ứng phó, xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp của Công an, Quân sự, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự của thành phố.

Thông qua việc diễn tập, các lực lượng chức năng củng cố ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra; nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, giữ vững sự bình yên cho người dân thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang