Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Tổng Lãnh sự, Lãnh sự Danh dự các nước ASEAN; đại diện các sở, ban, ngành Thành phố.
Lễ thượng cờ đã trở thành hoạt động thông lệ hàng năm và là niềm tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN, nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, qua 58 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã tiến một bước dài, đưa khu vực Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động, trở thành một điểm sáng về hợp tác trong bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu. Với chủ đề “Bao trùm và Bền vững”, năm 2025 khép lại 10 năm thực hiện các kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN và mở ra chặng đường phát triển mới với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một cộng đồng khu vực tự cường hơn, sáng tạo hơn, năng động hơn và lấy con người làm trung tâm.
Từ khi chính thức gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các quốc gia thành viên trong hành trình phát triển đầy ý nghĩa của Hiệp hội. Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực và trách nhiệm, mà còn là một trong những nhân tố thúc đẩy sự đoàn kết, tự cường và thích ứng của Cộng đồng ASEAN trước những biến động không ngừng của khu vực và thế giới.
Hiện nay, Việt Nam đã tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác khu vực để phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và từng bước khẳng định vị thế quốc tế của mình với tư cách một thành viên của gia đình ASEAN. Trên nền tảng đó, Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, là mái nhà chung mà Việt Nam vừa được chở che, vừa sẵn sàng gánh vác, cùng hướng đến một tương lai chung đầy khát vọng và trách nhiệm.
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, TP.Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiên phong, tích cực và năng động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực. Đến nay, Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN, tạo nên những khuôn khổ hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của mỗi bên và tăng cường sự gắn kết trong Cộng đồng ASEAN.
Bên cạnh đó, Thành phố thường xuyên tổ chức gặp gỡ Tổng Lãnh sự các nước ASEAN tại TP.Hồ Chí Minh; mời đại diện các nước ASEAN tham gia các hoạt động đối ngoại trọng điểm như Đối thoại Hữu nghị, Diễn đàn Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị… Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, giao lưu thanh niên và đối ngoại nhân dân như Chiến dịch Mùa hè xanh, Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào – Campuchia, Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản…, qua đó không ngừng củng cố tình cảm hữu nghị, bồi đắp nên một cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn bó, giàu bản sắc.
“TP.Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng cả nước, đóng góp xứng đáng vào tiến trình xây dựng một mái nhà chung ASEAN 'đoàn kết hơn, tự cường hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn'", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP.Hồ Chí Minh Firdauz Othman phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN
Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP.Hồ Chí Minh Firdauz Othman đã chia sẻ, năm 2025 đánh dấu 30 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng tỏ vai trò là một thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường sự hội nhập trong cộng đồng ASEAN. Việt Nam không chỉ hòa nhập vào cộng đồng ASEAN mà còn vươn lên trở thành một thành viên chủ động, có ảnh hưởng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển, ổn định, thành công chung của cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu tham dự Lễ thượng cờ ASEAN chụp hình lưu niệm
Ông Firdauz Othman cũng cảm thấy tự hào và lạc quan khi nhìn lại hành trình của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN. Khởi nguồn từ Tuyên bố Bangkok năm 1967 với tầm nhìn xa trông rộng của năm quốc gia sáng lập, trong đó có Malaysia, ASEAN đã phát triển trở thành một khối khu vực vững mạnh và không thể thiếu trong cấu trúc khu vực hiện nay.
Đối với Malaysia, năm 2025 cũng là một năm đặc biệt, Malaysia chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Đây là cơ hội quan trọng để Malaysia khẳng định vai trò và lợi ích của mình trên trường khu vực. Malaysia cam kết dẫn dắt ASEAN bằng tinh thần ngoại giao, sự đổi mới và cam kết vững chắc vì hòa bình và thịnh vượng chung.
Ngoài việc tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967 – 8/8/2025) và 30 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2025) tại Công viên Bến Bạch Đằng; UBND TP.Hồ Chí Minh giao UBND phường Tân Sơn Hòa chịu trách thực hiện kiểm tra, thay mới cụm cờ ASEAN tại cổng chào Công viên Hoàng Văn Thụ và UBND phường Tăng Nhơn Phú chịu trách thực hiện kiểm tra, thay mới cụm cờ ASEAN tại Khu Công nghệ cao.