Đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước thời hạn 2 năm
Trong những năm qua, TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp cùng tham gia, nhất là nỗ lực tự vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó, TP luôn hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước từ 1 đến 2 năm của từng giai đoạn.
Chương trình giảm nghèo của TP trong những năm qua có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều mặt, nhất là việc nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân TP, trực tiếp là người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần vào giải quyết vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế, giữ vững chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của TP, trong đó có một số kết quả nổi bật: TP luôn tiên phong, dẫn đầu trong việc nâng chuẩn nghèo của TP theo từng giai đoạn.
Đồng thời, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững được TP tập trung thực hiện quyết liệt ở các cấp, nhất là đã chủ động tập trung giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp “dễ trước, khó sau”, nắm chắc thực trạng đời sống của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhất. Hàng năm, TP tổ chức khảo sát, thống kê, phân loại hộ thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để nắm thực trạng, cùng bàn bạc, trao đổi, thống nhất về cách làm ăn của hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân và đồng chí Trần Thị Diệu Thuý trao Bằng khen của UBND TP đến các tập thể
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 98/2023/QH15 góp phần tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn về nguồn vốn cho vay Hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. Nguồn vốn vay ưu đãi này đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nạn “tín dụng đen”, giúp người lao động có vốn tự tổ chức sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình.
Giai đoạn 2021-2025, TP đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã đề ra. Cụ thể, đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP. Đặc biệt, có nhiều quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã mạnh dạn đăng ký phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương, đó là kết quả chung sức, chung lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự đóng góp của Nhân dân TP.
Hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội
Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thuý ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao người lao động đang hăng say làm việc, cống hiến trong các lĩnh vực của TP, tôn vinh những tấm gương thầm lặng của cán bộ, công chức, viên chức, các nhà tài trợ và nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, ủng hộ, động viên, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghèo khó; gương những người nghèo, hộ nghèo biết vượt lên số phận, tự tổ chức cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững.
Theo đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, năm 2025 là thời điểm quyết định thực hiện hoàn thành công trình thi đua “Phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP” chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và cũng là năm bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Văn Thinh; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Đinh Thanh Nhàn trao Bằng khen của UBND TP đến các tập thể
Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu giảm nghèo, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các ngành, các cấp của TP tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, tạo việc làm; hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Đồng thời, phải phát huy hơn nữa vai trò tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các ngành, các cấp để chuyển biến tư tưởng những hộ còn trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và thắp lên khát vọng tự vươn lên thoát nghèo và hơn nữa là lòng ham muốn làm giàu chính đáng của người dân TP.
Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực của các tầng lớp xã hội, của các thành phần kinh tế trên địa bàn TP; xây dựng các kế hoạch lồng ghép hiệu quả chương trình giảm nghèo với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP, đặc biệt gắn chặt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của TP.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của TP giai đoạn 2021 - 2025 để các hoạt động vì người nghèo thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo tầng lớp Nhân dân Thành phố; kịp thời biểu dương khen thưởng, tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái vì người nghèo.
Đồng chí Trần Thị Diệu Thuý yêu cầu cần nghiên cứu các giải pháp, cách làm thiết thực, hỗ trợ cao về sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo TP có thể an tâm, tự tin tổ chức làm ăn sinh sống, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, tiến đến vươn lên thành hộ khá, giàu.
Đồng chí Trần Thị Diệu Thuý phát biểu tại hội nghị
Đồng thời, tiếp tục xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; thực hiện đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến và nhân rộng để các mô hình được triển khai ở phạm vi sâu rộng hơn, phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở từng địa bàn dân cư.
Bên cạnh đó, kiện toàn và nâng chất mô hình hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo theo phương pháp quản lý, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuyên suốt, giúp hộ thoát nghèo bền vững kết hợp với củng cố, ổn định bộ máy cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo góp phần xây dựng TPHCM trở thành “TP có chất lượng sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình".