TPHCM: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm

Thứ Ba, 18/04/2023 15:33

|

(CAO) HĐND TPHCM yêu cầu UBND TP đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư và bố trí vốn, hạn chế tình trạng kéo dài, chậm triển khai...

Sáng 18/4, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp

“Đồng hành, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm”

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, ngay từ những tháng cuối năm 2022, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, làm việc với TPHCM để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, kịp thời động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để TP có những bước phát triển tốt hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cùng với quyết tâm cao và sự đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Quý I năm 2023, các ngành có mức tăng trưởng khá như ngành dịch vụ, lưu trú ăn uống, tăng 24,24%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 125.000 tỷ đồng, chiếm 26,6% dự toán năm... Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải ngân đầu tư công chậm, chưa dẫn dắt đầu tư; hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp; thị trường bị thu hẹp…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Với tinh thần “đồng hành, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong quý I năm 2023, HĐND TP, Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP đã tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP, tích cực triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023, trong đó, tập trung tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP, giai đoạn 2021-2025, về tiến độ triển khai thực hiện Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TP; dự án Cầu Long Kiểng - huyện Nhà Bè, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, về công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP; về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND của HĐND TP về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp; giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính trên địa bàn TP; tổ chức 31 cuộc khảo sát với các nội dung chủ yếu nhằm rà soát kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP đã ban hành.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2023 ngày 16/4 vừa qua, TP đã nhấn mạnh 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 9 nhiệm vụ cụ thể; Xây dựng các giải pháp thúc đẩy việc hấp thụ vốn và tiếp cận vốn, giảm nợ xấu cho doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, tòa án; Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Rà soát công tác nhân sự, xử lý những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước; Thành lập Tổ Công tác do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai hiệu quả, khả thi, đạt kết quả cụ thể các chủ trương, chính sách của Chính phủ trong thời gian tới của TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, trên cơ sở các nội dung kết luận, UBND TP đã chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đồng thời, theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch UBND TP và để kịp thời xử lý một số nội dung mang tính cấp thiết phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của TP thuộc thẩm quyền của HĐND TP, Thường trực UBND TP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND TP và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp này; các Ban của HĐND TP nắm tình hình, tiến hành thẩm tra tờ trình nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết

Thảo luận, thông qua 16 dự thảo nghị quyết

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét cho ý kiến các nội dung do UBND TP trình. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu HĐND TP sẽ thảo luận để quyết định thông qua 16 dự thảo nghị quyết về: chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 Trạm y tế tuyến xã, TP nhằm nâng cao cơ sở vật chất y tế cơ sở tuyến huyện, xã trên địa bàn quận, huyện và TP Thủ Đức, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới Trường THCS Hai Bà Trưng (Quận 3) nhằm đảm bảo đủ thời gian thực hiện, hoàn thành dự án theo quy định.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân; Quyết định chủ trương đầu tư dự án tu bổ, phục dựng một số Di tích lịch sử cấp quốc gia nhằm khôi phục, bảo tồn các Di tích lịch sử và phát huy hiệu quả giá trị truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, mang ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị - văn hoá - xã hội; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương qua đó góp phần đẩy nhanh và hoàn thành tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, cấp bách cùng một số chủ trương trọng tâm được điều chỉnh theo quy định pháp luật mới ban hành.

Quang cảnh kỳ họp

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trưa 18/4, Kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp này, HĐND TP đã xem xét, biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng. Đồng chí đề nghị UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết sau kỳ họp; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vấn đề nội dung thực hiện Nghị quyết HĐND TP; các nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như thu phí, chương trình bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án phải tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2023 đã đề ra, chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND TP đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm đã được HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư và bố trí vốn, hạn chế tình trạng kéo dài, chậm triển khai phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng vốn đầu tư, tác động không nhỏ đến quá trình điều hành ngân sách TP.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình để sớm triển khai thực hiện các dự án và giải ngân tốt vốn đầu tư công trên địa bàn TP, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc kỳ họp

Nâng cao trách nhiệm các hoạt động giám sát

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND TP, tập trung chuẩn bị đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND TP. Trong đó, chuẩn bị có chất lượng báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả năm học 2022 - 2023 và công tác chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024; chuẩn bị các nội dung phục vụ chuyên đề giám sát “việc triển khai, thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP”.

Đồng thời, phối hợp các Ban của HĐND TP tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của TP trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các Ban của HĐND TP tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là khảo sát nắm tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, tổ chức tọa đàm về kinh nghiệm trong hoạt động giám sát nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát giữa HĐND TP, Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, qua đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện công tác giám sát của HĐND TP, Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP được hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu HĐND TP bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua; tự xây dựng cho mình một phương pháp giám sát, lựa chọn vấn đề để giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực HĐND TP trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND TP đã cam kết với cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay,… theo chức năng của Mặt trận và Đề án 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp, giai đoạn 2021 – 2030”.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và kiến nghị với HĐND TP trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang