TPHCM tặng 30 tỷ đồng xây dựng Bệnh xá ở Trường Sa

Thứ Tư, 29/04/2020 17:09  | Mai Uyên

|

(CAO) Sáng 29/4, tại TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP tổ chức trao khoản tiền do cán bộ, chiến sỹ, nhân dân TP quyên góp hỗ trợ xây dựng công trình Bệnh xá đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TP Tô Thị Bích Châu đã trao tượng trưng số tiền 30 tỷ đồng cho Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân để xây dựng công trình Bệnh xá trên đảo Nam Yết. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Công trình Bệnh xá đảo Nam Yết có kinh phí dự trù khoảng 30 tỷ đồng, được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ quyên góp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, người dân TPHCM và từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của thành phố. Đây là công trình mang biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của quân, dân TPHCM hướng về Trường Sa thân yêu.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hải quân và nhân dân đảo Nam Yết, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng chân thành cảm ơn tấm lòng, tình cảm, sự hỗ trợ tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân TPHCMđối với các chiến sỹ Hải quân, nhân dân huyện đảo Trường Sa trong suốt nhiều năm qua.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân thành phố đã góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhất là tại Nhà giàn DK1, tạo sự yên tâm và quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo và hải đảo của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô Lương Việt Hùng cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích khoản tiền xây dựng Bệnh xá trên đảo Nam Yết, đảm bảo công trình hoạt động đúng công năng, hiệu quả thiết thực nhất, góp thêm sức mạnh cho quân và dân trên đảo tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó trong công tác gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, mong mỏi của nhân dân.

Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhân dân thành phố, đặc biệt là các bệnh viện, cơ sở y tế đóng góp vào nguồn Quỹ “ Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM. Qua đó hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị y tế cần thiết để lắp đặt cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, đảm bảo các yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo và ngư dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang