(CAO) Khẩu hiệu: “Hành trình Tây Nam - Dấu chân lý luận, nhịp đập nhân văn, bản lĩnh CAND kỷ nguyên phát triển” - chính là minh chứng sống động cho chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, và khẳng định: Lý luận chỉ có giá trị khi chạm được vào cuộc sống. Và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nếu người chiến sĩ Công an biết hành động bằng trái tim...
Trong hai ngày 19 và 20/5/2025, đoàn học tập thực tế Lớp tập trung 3, Cao cấp chính trị Khoá 6, Học viện An ninh nhân dân do Đại tá Phạm Quốc Dũng, Trưởng khoa Nghiệp vụ 1, Học viện An ninh nhân dân làm trưởng đoàn đã đến nghiên cứu thực tế tại An Giang.
Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chào mừngPhát biểu chào mừng, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an tỉnh rất vui mừng và vinh dự được đón tiếp quý thầy, cô đang công tác tại Học viện An ninh nhân dân và toàn thể học viên lớp Cao cấp chính trị khóa 6, Học viện An ninh nhân dân đến nghiên cứu thực tế tại An Giang.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, học viên, cũng là dịp giúp học viên củng cố, vận dụng kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo vào thực tiễn; đồng thời, là điều kiện tốt để giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác.
Thông qua chuyến công tác lần này, cũng là cơ hội để các thầy, cô, các đồng chí đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh tìm hiểu, trải nghiệm thêm về vùng đất An Giang mến khách và giàu truyền thống cách mạng...
Báo cáo chuyên đề với đoàn, Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã khái quát về tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc.
Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Quốc Dũng, Trưởng khoa Nghiệp vụ 1, Học viện An ninh nhân dân, trân trọng cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Hải và lãnh đạo, cán bộ các phòng chức năng của Công an tỉnh, đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để đoàn công tác có thể thực hiện được chương trình công tác thực tế tại địa bàn tỉnh An Giang.
Qua đó, đề nghị các học viên trên mỗi cương vị công tác của các đồng chí tiếp tục gắn bó chặt chẽ hơn nữa đối với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh An Giang, làm tốt công tác tham mưu, góp phần trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
Đại tá Phạm Quốc Dũng, Trưởng khoa Nghiệp vụ 1, Học viện An ninh nhân dân tại buổi trao đổi nghiệp vụBên cạnh trao đổi nghiệp vụ giữa Công an tỉnh An Giang với Học viện An ninh nhân dân, Đoàn còn đến với các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng - không chỉ để học, để quan sát, mà còn để giao cảm với Nhân dân bằng sự dấn thân của người Công an cách mạng, bằng những phần quà trao tay, bằng giọt mồ hôi trên đường thiện nguyện và tri ân các anh hùng liệt sĩ...
Hành trình thực tế này, với khẩu hiệu: “Hành trình Tây Nam - Dấu chân lý luận, nhịp đập nhân văn, bản lĩnh CAND kỷ nguyên phát triển” - chính là minh chứng sống động cho chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, và khẳng định: Lý luận chỉ có giá trị khi chạm được vào cuộc sống. Và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nếu người chiến sĩ Công an biết hành động bằng trái tim.
Dịp này, đoàn đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh An Giang, trị giá 60 triệu đồng.Hành trình này cũng được tổ chức đúng vào thời điểm toàn lực lượng CAND đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2025), càng làm tăng thêm ý nghĩa chính trị - xã hội của hoạt động.
Đây không chỉ là dịp học tập, rèn luyện chuyên môn mà còn là cơ hội để mỗi học viên ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng, nhận thức rõ hơn vai trò, sứ mệnh của người cán bộ Công an trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Với ý nghĩa trên, đoàn đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh An Giang, trị giá 60 triệu đồng.