(CAO) Lễ tưởng niệm, tri ân với sự tham gia của gần 300 cựu nữ CAND qua các thời kỳ và thân nhân các gia đình liệt sĩ CAND. Đây cũng là hoạt động trong chương trình chào mừng 80 năm ngày truyền thống CAND.
Lễ tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân (CAND) qua các thời kỳ được Hội Cựu CAND Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Công ty du lịch Ngọa Vân tổ chức ngày 26/6, tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Am-Chùa Ngọa Vân (thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành những ngày cuối cùng và hóa Phật tại đây.

Buổi lễ tưởng niệm có gần 300 cựu nữ CAND qua các thời kỳ và thân nhân các gia đình liệt sĩ CAND
Lễ tri ân tưởng niệm với sự tham gia của gần 300 cựu nữ CAND qua các thời kỳ và thân nhân các gia đình liệt sĩ CAND.
Trước lễ tri ân, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại chùa Ngọa Vân Trung; tới chùa Ngọa Vân Thượng chiêm bái Am Ngọa Vân, nơi Đức vua Trần Nhân Tông đã tu hành những ngày tháng cuối đời và hóa Phật; chiêm bái tháp Phật Hoàng, nơi tôn trí xá lợi Đức Điều Ngự Trần Nhân Tông, lên đỉnh Bàn Cờ...
Thực hiện nghi lễ tri ân trang trọng tại khu Trung tâm du lịch Ngọa Vân, đoàn đã lắng nghe công hạnh của Đức vua Trần Nhân Tông, vị Hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.

Các đại biểu cựu nữ CAND tại lễ tri ân
Phát biểu tại lễ tri ân, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, trọn một đời Đức vua Trần Nhân Tông vì nước vì dân, luôn đề cao tinh thần độc lập dân tộc, tôn trọng hòa bình, kiên trì thực hiện hòa giải cùng nhau xây dựng cuộc sống an vui. Đức vua Trần Nhân Tông đã viên tịch hơn 700 năm, nhưng khắp nơi ở Việt Nam còn in dấu công hạnh của Ngài. “Về với nơi Đức vua Trần Nhân Tông hóa Phật là về với Thánh địa linh thiêng nhất, về với vùng đất để xoa dịu đau thương, để khơi dậy những khát vọng sống cao đẹp” - TS. Dược nói.

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược phát biểu
Tại buổi lễ tri ân, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Hội cựu CAND Việt Nam khẳng định, lễ tri ân là một trong những hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng
80 năm ngày truyền thống CAND. Lễ tri ân càng trở nên ý nghĩa khi được tổ chức tại thánh địa Phật giáo Trúc Lâm, vừa tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng vừa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ công an nói chung và nữ anh hùng liệt sĩ công an nói riêng trong đó có các anh hùng liệt sĩ đi vào huyền thoại của đất nước như: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi, Bùi Thị Cúc…
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng nhấn mạnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên độc lập của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình của đất nước, không chỉ viết nên trang sử vẻ vang của lực lượng CAND, mà còn tạo cơ hội để thể hiện đạo lý “tương thân tương ái”, truyền
thống “ăn quả nhớ người trồng cây”...

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương chia sẻ tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ tri ân, Đại tá Mai Thị Dựng, Phó Trưởng ban liên lạc nữ công an hưu trí, cho biết, từ những ngày đầu thành lập đến nay, đã có 321 cán bộ nữ công an anh dũng hy sinh, 35 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; hàng trăm tấm gương phụ nữ kiên trung, sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, của dân tộc.

Đại tá Mai Thị Dựng phát biểu tại lễ tri ân
Đại tá Phạm Mai Dựng, nhấn mạnh, các chị là những tấm gương sáng ngời cho các thế hệ phụ nữ công an noi theo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong đó có các liệt sĩ công an nhân dân đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã dành thời gian thăm và tìm hiểu về đền thờ nữ tướng Lê Chân.