Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trao bằng cho 9 tân tiến sĩ

Thứ Năm, 27/06/2019 21:46

|

(CATP) Chiều 27-6-2019, Trường Đại học CSND phân hiệu tại TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định công nhận học vị và trao bằng tiến sĩ cho 9 tân tiến sĩ, trong đó có 2 tân tiến sĩ thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh (Đại tá Đinh Thanh Nhàn – Phó giám đốc CATP và Thượng tá Lý Thế Sơn – Đội trưởng thuộc Phòng PC03 CATP), 1 tân tiến sĩ là Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, 6 tân tiến sĩ là lãnh đạo cấp phòng thuộc Đại học CSND, Đại học ANND, Cao đẳng CSND II và Cao đẳng ANND II.

Các tân tiến sĩ nhận bằng tại buổi lễ

Đây là thành quả xuất phát từ nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Công an các đơn vị, địa phương ở phía Nam.

Từ khi được cho phép đào tạo tiến sĩ vào năm 2011 đến nay, Trường Đại học CSND đã và đang đào tạo 7 khóa tiến sĩ với 108 nghiên cứu sinh, trong đó có 28 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án cấp trường, trong đó có 9 nghiên cứu sinh đủ điều kiện cấp bằng tiến sĩ.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá, PGS.TS Trần Thành Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường khẳng định: “Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT rất đa dạng và luôn luôn biến đổi. Bản thân mỗi tân tiến sĩ cần vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách năng động, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Nhà trường luôn mong mỏi rằng sau khi trở thành các nhà khoa học, các tiến sĩ sẽ cộng tác, gắn bó chặt chẽ với nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ cho lực lượng CAND".

Bình luận (0)

Lên đầu trang