Ngày 25/7/2026, tại Hội trường Thành ủy, Viện KSND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (2/8/1976 - 2/8/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tham dự có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao, cùng nhiều lãnh đạo TPHCM, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố.
Bảo vệ pháp chế là một trong những nền tảng kiến tạo sự phát triển
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM, ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị; tri ân các thế hệ lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, người lao động đã bền bỉ cống hiến, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của VKSND Thành phố. Từ những ngày đầu thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn sau khi đất nước thống nhất, các thế hệ cán bộ VKSND Thành phố đã không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông phát biểu
Trải qua từng giai đoạn phát triển của đất nước và của Ngành, VKSND TPHCM luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của VKSND TPHCM là hành trình gắn bó mật thiết với từng chặng đường phát triển của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Tại địa bàn đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, mỗi kết quả công tác không chỉ là chỉ tiêu nghiệp vụ được hoàn thành, mà còn là sự đóng góp cụ thể vào việc giữ vững ổn định, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND Thành phố
Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, VKSND Thành phố tự hào đã có đóng góp quan trọng làm rạng danh truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ Nhân dân”.
Giai đoạn hiện nay, thành phố tập trung triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, thành phố đang nỗ lực bứt phá để trở thành siêu đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có VKSND hai cấp của thành phố.
Với bối cảnh đó, VKSND TPHCM xác định bảo vệ pháp chế là một trong những nền tảng kiến tạo sự phát triển. Việc xây dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, nghiêm minh; nền tư pháp công bằng, liêm chính cùng cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ tạo điều kiện để thành phố khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Võ Thị Kim Hồng, nguyên Viện trưởng VKSND TPHCM, đại diện các thế hệ cán bộ hưu trí, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của đơn vị sau 50 năm xây dựng, phát triển; đồng thời tin tưởng thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất nghề nghiệp để xây dựng VKSND TPHCM ngày càng vững mạnh.
Trong niềm hân hoan, tự hào của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thành phố, nghi thức đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và TPHCM đã diễn ra trang trọng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động; Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND TPHCM. Những phần thưởng cao quý này ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong quá trình xây dựng, trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong suốt 50 năm qua.
Phải trở thành hình mẫu của một nền công tố và kiểm sát hiện đại
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức và người lao động VKSND TPHCM đã bền bỉ vun đắp trong suốt 50 năm qua.
Theo dòng chảy phát triển của thành phố, VKSND TPHCM đã không ngừng trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh ở địa phương.
Trong mỗi giai đoạn phát triển, đơn vị luôn thể hiện được tinh thần tiên phong của thành phố mang tên Bác: dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Từ việc chủ động thích ứng với những yêu cầu cải cách tư pháp, tiên phong trong chuyển đổi số, đến việc đi đầu triển khai những nhiệm vụ mới mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó, VKSND TPHCM luôn khẳng định vai trò đầu tàu, lá cờ đầu của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo Phòng 3 - VKSND Thành phố.
Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ Kiểm sát TPHCM; đồng thời là sự khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với một tập thể giàu truyền thống, giàu bản lĩnh và khát vọng cống hiến.
Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, hiện nay đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Điều đó đặt ra cho VKSND TPHCM những trọng trách mới, lớn lao hơn và cũng vẻ vang hơn. VKSND TPHCM sẽ không chỉ là đơn vị dẫn đầu về thành tích công tác, mà còn phải trở thành hình mẫu của một nền công tố và kiểm sát hiện đại; đi đầu trong đổi mới tư duy pháp lý và phục vụ phát triển, trong chuyển đổi số, trong bảo vệ lợi ích công, trong kiểm soát quyền lực tư pháp và trong xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, liêm chính.
Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến kỳ vọng VKSND TPHCM sẽ tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, những mô hình mới, những sáng kiến mới để lan tỏa trong toàn Ngành; góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân thực sự trở thành thiết chế bảo vệ công lý hiện đại, gần dân, vì dân và được Nhân dân tin cậy với tư duy “không chỉ bảo vệ pháp luật mà còn kiến tạo môi trường phát triển, không chỉ thực hiện quyền năng pháp lý mà còn hướng đến phụng sự Nhân dân; VKSND TPHCM không những phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn đi đầu trong đổi mới phương thức công tác kiểm sát trong giai đoạn mới”.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao Cờ truyền thống của UBND thành phố tặng tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến lưu ý trong thời gian tới VKSND thành phố cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát liêm chính, chuyên nghiệp, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
Bên cạnh đó tiếp tục phát huy vai trò của Viện kiểm sát trong kiểm soát quyền lực tư pháp, bảo vệ lợi ích công và lợi ích Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và phòng ngừa vi phạm, tội phạm từ sớm, từ xa.
Đặc biệt, cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; xây dựng “Viện kiểm sát số”, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời đổi mới tư duy quản trị, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức sau sáp nhập; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.