Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Thứ Hai, 15/05/2023 14:37

|

(CAO) Đây là những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc chiến đấu chống tội phạm ma túy đầy cam go, phức tạp.

Sáng 15/5, tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức khai mạc khóa tập huấn nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm nước CHDCND Lào.

Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu phát biểu

Khóa tập huấn được tổ chức từ ngày 14-19/5/2023 với 6 chuyên đề: Tổng quan tình hình về tội phạm ma túy thế giới, khu vực và biên giới Việt Nam – Lào; Tình hình ma túy tại Lào và khu vực biên giới Lào – Việt Nam; Hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy tại Việt Nam, kinh nghiệm đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy có sử dụng vũ khí nóng; Phòng, chống tội phạm sản xuất ma túy tổng hợp, công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy – Dấu hiệu nhận biết các vụ sản xuất ma túy tổng hợp; Giới thiệu công tác giám định chất ma túy tại Việt Nam, phương pháp phân tích, giám định chất ma túy của Viện khoa học hình sự Việt Nam và cơ quan giám định hình sự Lào... 

Các đại biểu tham dự tập huấn

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu sẽ được tham quan thực tế về công tác kiểm soát tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và Trung tâm giám định ma túy của Viện Khoa học hình sự Việt Nam.

Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục C04 cho biết, khóa tập huấn là một trong những hoạt động hợp tác thường niên, thiết thực nằm trong khuôn khổ Hiệp định và Bản ghi nhớ giữa Chính phủ và Bộ Công an hai nước.

Với những giảng viên, chuyên gia là những người giàu kinh nghiệm, trực tiếp chỉ đạo triệt phá các vụ án ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia sẽ giúp học viên nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức về phòng, chống ma túy.

Nỗ lực hợp tác, chia sẻ chung của các nước sẽ là tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu chung bảo vệ cộng đồng chống lại tội phạm ma túy giúp kinh tế, xã hội phát triển ổn định và thịnh vượng.

Đại tá Vongphet Senvongsa, Phó Tổng thư ký Ủy ban phòng, chống và kiểm soát ma túy, đại diện cho lực lượng phòng, chống ma túy nước CHDCND Lào cảm ơn sự chia sẻ, truyền đạt những kiến thức lý luận nghiệp vụ cơ bản; những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc chiến đấu chống tội phạm ma túy đầy cam go, phức tạp.

Khóa tập huấn không chỉ là sáng kiến về một sự hợp tác toàn diện mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, gắn bó giữa lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy hai nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ma túy của nước CHDCND Lào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang