Lực lượng Cảnh sát hình sự:

Xứng đáng là "Quả đấm thép" của lực lượng CAND trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 08/08/2025 18:26

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), chiều ngày 08/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự.

Tham gia Đoàn công tác của Tổng Bí thư có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội Chính Trung ương; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Công an chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chào mừng đồng chí Tổng Bí thư, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự và các đại biểu chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc tại đơn vị.

Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc thời gian qua, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện tội phạm, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều phương án, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã triệt phá hàng trăm chuyên án lớn, trong đó có nhiều chuyên án xuyên quốc gia, bắt giữ hàng nghìn đối tượng; tổ chức điều tra, khám phá, bắt giữ thủ phạm nhanh đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Trung tướng Trần Ngọc Hà báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình công tác, thành tích của lực lượng Cảnh sát hình sự thời gian qua.

Với những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật, Cục Cảnh sát hình sự vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” năm 2022; nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu anh hùng, được tặng thưởng huân chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã ôn lại quá trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát hình sự, nổi tiếng với những thương hiệu như “Số 7 Thiền Quang” của Công an TP. Hà Nội hoặc “Lực lượng SBC” của Công an TP. Hồ Chí Minh, là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng Công an nhân dân, là cái tên gần gũi của nhân dân và cũng là nỗi khiếp sợ của bất cứ đối tượng tội phạm nào.

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Nhưng dù khó khăn và thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư tại Cục Cảnh sát hình sự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã đạt được thời gian qua.

Trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, Công an làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng Cục Cảnh sát hình sự.

Phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong việc bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách, pháp luật để tham mưu, kiến nghị khắc phục, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Quán triệt phương châm “phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm”, góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự – giảm mức độ nguy hiểm của tội phạm – tăng mức độ an toàn, yên tâm của người dân; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia…

Gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm…

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, toàn thể lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát hình sự xin nghiêm túc nghiên cứu, hội ý, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực phấn đấu đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự; củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang