Gia Lai:

Gần 35 nghìn nhân khẩu thiếu đói được hỗ trợ gạo dịp Tết

Thứ Hai, 25/01/2016 08:27  | Chí Dũng

|

(CAO) Để kịp thời cứu trợ cho các hộ dân thiếu đói trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hỗ trợ 523.050 kg gạo.

Theo tổng hợp của UBND tỉnh, số hộ thiếu đói cần hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán là 8.604 hộ, với 34.870 nhân khẩu. Số gạo Gia Lai đề nghị trung ương hỗ trợ là 523.050 kg gạo. Toàn bộ số hộ thiếu đói nằm ở 14 huyện, thị xã trong tỉnh. Huyện Chư Sê được nhận hỗ trợ gạo nhiều nhất, với 1.225 hộ và 76.275kg gạo.

Trong dịp Tết Bính Thân, tỉnh Gia Lai cũng đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, trong đó có việc đi thăm hỗ trợ, tặng quà cho nhiều hộ dân chính sách và người nghèo. Tổng kinh phí dự kiến chi là hơn 23 tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội tại cộng đồng là hơn 9 tỷ đồng.

Người nghèo tỉnh Gia Lai nhận quà hỗ trợ dịp Tết. - Ảnh: Chí Dũng

Theo Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, năm nay, nhiều đơn vị cũng tích cực ủng hộ tiền giúp đỡ người người nghèo ăn tết. Cụ thể, ban chỉ đạo Tây Nguyên hỗ trợ 2.500 suất quà (400 nghìn đồng/1 suất) cho các hộ nghèo ở 17 huyện, thị xã. Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam hỗ trợ 1.000 suất quà (300 nghìn đồng/1 suất), công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng…

Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bên liên quan lập danh sách các hộ nằm trong diện được nhận quà để các đơn vị liên quan sớm trao quà cho các hộ ăn Tết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang