Báo Công an TPHCM và nhà tài trợ:

Khánh thành cầu Đòn Dong nối nhịp bờ vui

Chủ Nhật, 31/05/2020 15:01

|

(CAO) Cây cầu nông thôn Đòn Dong nối liền 2 xã Khánh Hưng và Khánh Lộc (H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), với kinh phí xây dựng 103 triệu đồng, do Báo Công an TPHCM phối hợp cùng Chi hội Thiện Nhân TPHCM, Công ty Cổ phần thiết bị văn phòng Siêu Thanh, Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành tài trợ, đã được khánh thành vào sáng 30-5. 

Cầu rộng 1,5m, dài 17m, được xây dựng bê tông cốt thép, nối liền địa phương của 2 xã Khánh Hưng và Khánh Lộc của huyện Trần Văn Thời, phục vụ lưu thông cho hơn 100 hộ dân tại khu vực này.

Cây cầu Đòn Dong nối liền 2 xã Khánh Hưng và Khánh Lộc
Niềm vui của trẻ thơ khi được bước đi trên cây cầu khang trang

Tại buổi lễ khánh thành cầu Đòn Dong vào sáng 30-5, có sự tham dự của ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; bà Lê Thị Nhung, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời; Thượng tá Bùi Anh Tấn, Phó Tổng Biên tập Báo CATP; ông Hồ Thiên Chúa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng... 

Các cựu chiến binh không dấu được sự xúc động khi chiếc cầu được khánh thành sớm hơn dự kiến

Thay mặt bà con xã Khánh Hưng, đại diện UBND xã - ông Hồ Thiên Chúa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo CATP và các nhà hảo tâm đã tài trợ kinh phí xây dựng cầu. "Cây cầu Đòn Dong được dựng lên là niềm vui và sự hạnh phúc của hàng chục hộ dân trên địa bàn, nhiều năm qua chỉ biết di chuyển bằng sông nước. Từ nay bà con xã nhà, nhất là các em học sinh đã có cây cầu để đi lại, giao thương với bên ngoài an toàn, tiện lợi" - ông Hồ Thiên Chúa nói. 

Lãnh đạo huyện Trần Văn Thời trao giấy khen các nhà tài trợ
10 chiếc xe đạp được gửi tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ khánh thành cầu
Niềm vui của bà con khi được nhận những phần quà đầy ý nghĩa

Ông Nguyễn Văn Chuyển, người dân tại xã Khánh Hưng cho biết: “Ngày xưa việc đi lại giữa 2 xã rất khó khăn. Nay nhờ có nhà hảo tâm và Báo Công an TPHCM ủng hộ, giúp đỡ bà con có cây cầu này nên mãn nguyện lắm. Thời gian qua, bà con đóng góp để xây cầu, nhưng điều kiện kinh tế hạn chế, xã còn nghèo nên những cây cầu chủ yếu chỉ xây dựng tạm bợ vừa đủ một chiếc xe máy đi qua. Mong rằng, qua lần này, ấp chúng tôi sẽ có thêm vài cây cầu nữa để bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn”.

Các đại biểu, nhà tài trợ cắt băng khánh thành cầu Đòn Dong 

Hiểu được mong cầu của bà con, đại diện Chi hội Thiện Nhân - bà Lê Thị Vân khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân để dựng thêm nhiều cây cầu nối đôi bờ vui, dựng lên nhiều ngôi nhà nhân ái để góp phần chăm lo cho người nghèo. 

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cùng bà Lê Thị Vân, đại diện Hội Từ thiện Thiện Nhân đi qua cây cầu mới
Cây cầu nối đôi bờ vui

Nhân lễ khánh thành cầu, Báo Công an TPHCM phối hợp cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương trao tặng 10 phần quà và 10 chiếc xe đạp cho bà con và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang