Chương trình “Chắp cánh ước mơ”:

Mang niềm vui đến hai gia đình nghèo quận 1

Thứ Tư, 11/07/2018 16:11  | Thanh Huyền

|

(CAO) Sáng 11-7, Đại úy Nguyễn Thúy Hoa - Phó trưởng ban Trị sự Báo CATP và ông Nguyễn Quang Đông – Giám đốc Marketing Công ty tài chính HD SaiGon đã trao 2 phương tiện sinh kế là xe hủ tiếu cùng chiếc xe máy cho hai gia đình khó khăn trên địa bàn quận 1.

Cùng dự có ông Đoàn Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND P.Bến Thành và ông Phạm Huỳnh Quốc Việt – Phó Chủ tịch UBND P.Cầu Ông Lãnh.

Gia đình bà Phạm Ngọc Xuân (SN 1951) thuộc diện cận nghèo ở P.Bến Thành. Bà Xuân có một người con gái lấy chồng nhưng chàng rể không may đột quỵ mất nên hàng ngày bà mưu sinh nhờ vào xe bán hủ tiếu ở đầu hẻm 156 Lý Tự Trọng phụ tiền nuôi cháu nhỏ.

Thêm vào đó, chị gái bà Xuân là bà Phạm Ngọc Thu (SN 1949) bị tai biến phải nằm một chỗ. Tuổi già, sức yếu nhưng hàng ngày bà Xuân phải dậy sớm nấu hủ tiểu, bán lấy tiền thuốc thang cho chị và tiền chợ cho gia đình. Do công việc buôn bán bấp bênh nên thu nhập không đáng là bao.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã trao tặng phương tiện sinh kế là chiếc xe hủ tiếu cùng số tiền vốn để bà Xuân xoay sở buôn bán.

Đại diện Báo CATP, nhà tài trợ và chính quyền địa phương trao xe máy và xe hủ tiếu cho bà Xuân và chị Nhung

Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung (SN 1980) và anh Trân Văn Lai (SN 1972) ở P.Cầu Ông Lãnh càng khó khăn hơn. Cả gia đình 9 nhân khẩu đều sống chung trong căn nhà chỉ rộng chừng hơn 10m2.

Trước đây, hai vợ chồng đều mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Nhưng do hai chiếc xe máy sau nhiều năm sử dụng cũ kỹ, hỏng hóc, anh chị không có tiền sửa nên đành bán đi dồn tiền mua chiếc xe khác.

Do túng thiếu, không đủ tiền nên anh chị phải vay trả góp. Ngày nào anh Lai cũng đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, còn chị buôn bán lặt vặt thêm nhưng cũng chẳng kiếm được là bao, phải ăn đong từng ngày. Trong khi đó chị Nhung mắc bệnh giãn tĩnh mạch, thần kinh tọa, viêm khớp tay…

Mặc dù nghèo khó nhưng vợ chồng chị Nhung rất tích cực tham gia các họat động xã hội tại địa phương. Điển hình vợ chồng chị đã 36 lần tham gia hiến máu nhân đạo, các con chị cũng rất ngoan và chăm chỉ học hành…

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Huỳnh Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND P.Cầu Ông Lãnh, cảm ơn Báo CATP cùng Công ty HD Saison đã quan tâm, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm ổn định cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Việt cho biết thêm, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo thêm điều kiện để giúp gia đình chị Nhung vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong niềm xúc động, chị Nhung bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm, hỗ trợ của Báo CATP và nhà tài trợ, giúp vợ chồng chị có cơ hội cải thiện đời sống tốt hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang