Hội Phụ nữ LLVT TP.HCM: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Thứ Năm, 21/06/2018 21:01

|

(CAO) Sáng 21-6-2018, Hội Phụ nữ Khối Lực lượng vũ trang TP.HCM phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Long An và Hội Phụ nữ huyện Đức Huệ tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trao tặng 200 phần quà cho các phụ nữ khó khăn và trẻ em nghèo tại vùng biên giới huyện Đức Huệ, Long An.

Đức Huệ là huyện có 5 xã biên giới, có số hộ nghèo rất cao so với cả tỉnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhất là đối với phụ nữ. Phải vất vả mưu sinh sớm, học ít, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Phụ nữ Khối Lực lượng vũ trang TP.HCM đã trao 200 phần quà trị giá gần 100 triệu đồng cho các phụ nữ khó khăn và trẻ em nghèo tại hai xã Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng. Ngoài ra, chương trình còn kêu gọi các mạnh thường quân xây 4 căn nhà tình thương, tặng hàng chục chiếc xe đạp, phần quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 2018-2020 chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh Long An sẽ triển khai các chương trình: Hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khu vực biên giới; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng Hội vững mạnh, hỗ trợ hội viên giảm nghèo, vận động phụ nữ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đồng hành cùng chương trình cảm thấy rất vui mừng, chia sẻ: “Cảm ơn phụ nữ lực lượng vũ trang đã tổ chức chương trình thiết thực và ý nghĩa như thế này, nhờ có chương trình mà chị em phụ nữ biên cương có nhiều phần quà ý nghĩa, các em nhỏ được tươm tất hơn cho năm học mới. Mong rằng các chị em lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục vững bước để làm hậu phương vững chắc và chăm lo an sinh cho chị em phụ nữ vùng biên cương".

Dự kiến kế hoạch tiếp theo, Hội Phụ nữ Khối Lực lượng vũ trang TP.HCM sẽ hướng đến tiêu chí “Trao cần câu” cho bà con nghèo. Nghĩa là vẫn tiếp tục chương trình nhưng cách thức giúp đỡ sẽ khác, thay vì trao tiền mặt hay các phần quà, Hội Phụ nữ tỉnh, huyện sẽ khảo sát người dân tại đó cần những gì. Đây sẽ là bước hỗ trợ bền vững cho việc thoát nghèo.

Một số hình ảnh của chương trình:

Bình luận (0)

Lên đầu trang