Hội Phụ nữ Bộ Công an nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Năm, 08/03/2018 13:14  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 8-3, Hội phụ nữ (HPN) Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (8/3/1983 – 8/3/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đến dự có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch HPN Bộ Công an nêu rõ: Trải qua 35 năm kể từ khi thành lập với 8 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam, HPN Bộ Công an đã phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong Công an; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Đại tá Ngô Hoài Thu cũng cho hay, tính đến nay, tổng số cán bộ, hội viên phát triển gần 22.000 đồng chí; phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Có 4 chị được thăng quân hàm thiếu tướng, 17 đồng chí lãnh đạo cấp Cục và tương đương, 2 đồng chí quy hoạch Thứ trưởng; 6 nữ phó giáo sư, 153 tiến sỹ, gần 900 thạc sỹ; 4.533 chị đăng ký tham gia nghiên cứu, chủ trì đề tài khoa học các cấp...

Với sự nỗ lực phấn đấu và những cống hiến của tập thể cán bộ, hội viên, HPN Bộ Công an vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen, tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 35 năm liên tục được Đảng ủy Công an Trung ương tặng bức trướng “Mưu trí, dũng cảm, tận tụy, đảm đang”, “Kỷ cương, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho HPN Bộ Công an. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích to lớn của HPN Bộ Công an và các thế hệ phụ nữ CAND trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đánh giá cao những nỗ lực cố gắng không ngừng của HPN Bộ Công an trong việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động để ngày càng làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tử tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết, phát huy tinh thần làm chủ, sức sáng tạo của phụ nữ CAND trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho  Hội phụ nữ Bộ Công an

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi có quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng CAND. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ CAND cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm mà ngành giao cho.

Đồng thời, thông qua công tác hội và các phong trào thi đua, phải xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà” thực sự “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh… 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Người đứng đầu ngành Công an cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ nữ và thực thiện bình đẳng giới; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách cụ thể đảm bảo quyền lợi và phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của phụ nữ CAND trong xã hội…

Bộ trưởng Tô Lâm: Tham mưu tốt cho Bộ Chính trị đảm bảo an ninh kinh tế
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang