Cục Bảo vệ Chính trị III đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Năm, 09/03/2017 21:27  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 9-3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Bảo vệ Chính trị III (12/3/1997 – 12/3/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Bảo vệ Chính trị III luôn một lòng, một dạ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tin tưởng giao phó;

Kịp thời nắm chắc tình hình tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an nhiều vấn đề chiến lược trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại của đất nước.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được, Cục Bảo vệ Chính trị III vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (cho tập thể Cục và 1 tập thể Phòng), 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Ba… Nhiều năm liền Cục Bảo vệ Chính trị III được Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Bảo vệ Chính trị III trong thời gian tới cần tập trung xây dựng Đảng bộ đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh; là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, tận tụy, kỷ cương, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, linh hoạt, nhạy bén, mưu trí, sáng tạo trong công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Bảo vệ Chính trị III cần nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Tổng cục An ninh; tạo thế trận liên hoàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Cùng với đó cần chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống, trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Bảo vệ Chính trị III
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 20 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, với những nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần đổi mới sáng, sáng tạo, cán bộ chiến sỹ Cục Bảo vệ Chính trị III sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Bảo vệ Chính trị III vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang