Bộ trưởng Tô Lâm: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện APEC 2017

Thứ Ba, 21/02/2017 18:35  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 21-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2017.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và Công an TP.Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, tháng 2-2017, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Theo đó, công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, cố ý gây thương tích; giải quyết có hiệu quả tin báo, tố giác về tội phạm; các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tại các lễ hội, các vùng nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng.

Trong tháng đã điều tra, khám phá 3.381 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 7.824 đối tượng; triệt phá 145 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 886 vụ, 4.367 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 865 đối tượng truy nã…

Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã triển khai các phương án hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực diễn ra các lễ hội. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông (kiểm tra, xử lý gần 306.000 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 201,74 tỷ đồng, tạm giữ hơn 55.000 phương tiện).

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, tình hình TTATGT còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với tháng 1-2017… Trong tháng xảy ra 439 vụ tai nạn cháy, nổ, làm chết 14 người, bị thương 15 người, thiệt hại hơn 86 tỷ đồng).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I-2017; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện APEC 2017.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự…

Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các kế hoạch, các biện pháp, giải pháp tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; tăng cường công tác đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật… phân tích làm rõ nguyên nhân, diễn biến của tội phạm để làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời chủ động đấu tranh không để tội phạm lộng hành, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống an lành, hạnh phúc cho nhân dân; quản lý chặt các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ chỉ huy trong Công an các cấp… Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang