Tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Lâm Đồng

Thứ Bảy, 26/05/2018 13:21  | Ngọc Hà

|

(CAO) Theo ông Nguyễn Văn Học – Giám đốc Làng Hòa Bình (SOS) thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng, trẻ em tại đây có hoàn cảnh rất đáng thương. Các cháu bị bại não, dẫn tới biến chứng, phát sinh nhiều bệnh khác, như: mất trí, bại liệt, mờ mắt...

Mỗi phần quà của các nhà hảo tâm mang đến, dù lớn, nhỏ đều mang ý nghĩa, giá trị tinh thần rất lớn, nhằm chia sẻ nỗi khó khăn với các cháu.

Sáng 26-5, Đoàn công tác thuộc Chi đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát kinh tế phía Nam - Bộ Công an (C46B) do Trung tá Nguyễn Bá Thông – Phó trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp làm Trưởng đoàn, phối hợp Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lâm Đồng (PC46) do Thượng tá Lê Thái – Phó trưởng phòng làm đại diện đã đến thăm, tặng quà các trẻ em bị bại não hiện đang được điều trị, nuôi dưỡng tại Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng (số 32 Nguyễn Du, P.10, TP.Đà Lạt)

Quà tặng gồm phần tiền mặt trị giá 30 triệu đồng và 20 thùng sữa tươi, trao tặng trực tiếp cho 60 trẻ em đang được điều trị, chăm sóc tại đây. Những phần quà ý nghĩa này do cán bộ chiến sĩ Chi đoàn Cục C46B tự nguyện đóng góp. Ngoài ra, gia đình Trung tá Phạm Thị Kim Anh – Hội trưởng Hội phụ nữ của đơn vị C46B cùng gia đình trích 10 triệu đồng góp thêm vào phần quà hỗ trợ các em nhỏ tại đây.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực tiếp nối tháng thanh niên và hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 sắp tới. Việc này diễn ra thường xuyên do lãnh đạo Cục C46B giao kế hoạch cho mỗi cơ sở Đoàn của đơn vị đảm nhận những hoạt động an sinh xã hội, tình nghĩa, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả với cộng đồng.

Thay mặt các phụ huynh và các cháu nhỏ có hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn, chị Nguyễn Thị Toàn – mẹ cháu bé Nguyễn Minh Anh (8 tuổi) chia sẻ: “Chúng tôi chăm sóc con cái bệnh tật, vất vả, cô đơn lắm. Nhờ có sự chia sẻ, giúp đỡ, động viên của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tại đây và các nhà hảo tâm tặng quà, mẹ con tôi hạnh phúc vô cùng...”.

Được biết, nhiều trẻ bẩm sinh đã mắc bệnh hiểm nghèo về não, tứ chi hiện đang được Làng Hòa Bình đón nhận, chăm sóc.

Một số hình ảnh tại buổi tặng quà:

Bình luận (0)

Lên đầu trang