Trao học bổng cho học sinh khó khăn tại TPHCM

Chủ Nhật, 06/11/2022 11:31

|

(CAO) Sáng 5-11, tại Trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Hội Nhà báo TPHCM và quận Phú Nhuận tổ chức trao 120 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ.

Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận

Đây là một trong chuỗi hoạt động xã hội cộng đồng mà Agribank, thông qua Hội Nhà báo TPHCM, tài trợ thực hiện tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam. 

Tham dự buổi trao học bổng có nhà báo Tăng Hữu Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận; bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận; cùng đại diện nhà tài trợ.

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong trao học bổng cho học sinh
Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong và ông Trần Phước Sang, Phó trưởng VPĐD Agribank khu vực miền Nam trao học bổng cho các em

Đại diện nhà tài trợ, ông Trần Phước Sang, Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam chia sẻ, được sự kết nối của Hội Nhà báo TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng, Agribank tài trợ 150 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng để động viên, tiếp sức các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đến trường. Agribank mong muốn và tin tưởng rằng những phần học bổng này sẽ giúp các em có thêm động lực để học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Ngoài 120 suất học bổng được trao ở Phú Nhuận hôm nay, báo SGGP và Agribank sẽ tiếp tục trao 30 suất nữa (trị giá 60 triệu đồng) đến các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại quận 3 vào cuối tuần tới.

Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận và ông Trần Phước Sang, Phó trưởng VPĐD Agribank khu vực miền Nam trao học bổng cho các em học sinh
Ban tổ chức trao Thư cảm ơn và tặng hoa đơn vị tài trợ

Bình luận (0)

Lên đầu trang