Trao thiết bị y tế gần 1 tỷ đồng giúp bệnh nhân

Thứ Năm, 24/08/2017 10:42  | Hoàng Quân

|

(CAO) Các mạnh thường quân vừa trao thiết bị y tế trị giá gần 1 tỷ đồng đến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng nhằm phục vụ bệnh nhân.

Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng vừa tổ chức tiếp nhận 5 máy theo dõi chức năng sống của hãng Nihon Kohden (mỗi máy trị giá 180 triệu đồng) do các mạnh thường quân tài trợ. Trong đó, bà Nguyễn Thị Ái Nhi (ngụ TP.Đà Nẵng) tài trợ 4 máy theo dõi chức năng sống trị giá 720 triệu đồng. Anh Nguyễn Duy Bảo (ngụ TP.Đà Nẵng) cũng trao 1 máy theo dõi chức năng sống đến Bệnh viện Phụ sản- Nhi .

Chị Nguyễn Thị Ái Nhi (thứ 2 trái sang) trao máy theo dõi chức năng sống cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng

Bác sĩ Nguyễn Sơn - phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, máy theo dõi chức năng sống phục vụ theo dõi những bệnh nhân nặng, có nguy cơ tử vong cao về mạch, nhịp tim, huyết áp, thông khí… 5 máy do các nhà hảo tâm tài trợ sẽ phân bổ cho một số Khoa mới tách đang thiếu trang thiết bị như: Khoa Nhi tiêu hóa, Khoa Nhi tổng hợp, Khoa Nhi hô hấp, Khoa Cấp cứu và khoa Tim mạch.

Bác sĩ Nguyễn Sơn cho biết thêm, hiện Bệnh viện Phụ sản – Nhi xảy ra tình trạng “quá tải”. Bệnh viện có công suất 900 giường nhưng bình quân số bệnh nhân điều trị khoảng 1500 giường/ngày. Lượng bệnh nhân không chỉ Đà Nẵng mà các tỉnh, thành miền Trung. Việc nhà nước đầu tư vào bệnh viện vẫn chưa đáp ứng hết chức năng khám chữa bệnh.

Các nhà hảo tâm trao máy theo dõi chức năng và được đưa vào chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân

“Thời gian qua, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân nên bệnh viện có nhiều thêm trang thiết bị để được phục vụ công tác khám, chữa bệnh được tốt hơn. Cán bộ công nhân viên bệnh viện rất vui mừng, biết ơn các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng bệnh viện để việc khám chữa bệnh, chăm sóc cho bệnh nhân được hiệu quả”, bác sĩ Nguyễn Sơn chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang