TPHCM:

Đẩy mạnh tuyên truyền các tác phẩm chủ đề học tập và làm theo gương Bác Hồ

Thứ Tư, 28/09/2022 13:29

|

(CAO) Ban Chỉ đạo của Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023.

Chương trình sẽ giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống con người thành phố, là một trong những hoạt động góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

Tăng cường giáo dục, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu trong tâm hồn mỗi con người thành phố thông qua tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao để tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhận được nhiều tác phẩm chất lượng.

Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, công tác tuyên truyền cần được phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, địa phương tăng cường sử dụng các sản phẩm tuyên truyền trong các hội nghị, hội thi, hội diễn... tại địa phương, đơn vị để tăng tính lan tỏa sâu rộng, song phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả.

Trong chương trình, có 2 tác phẩm múa, 6 tác phẩm văn học và 5 tác phẩm âm nhạc được tập trung tuyên truyền, quảng bá. Đây là những tác phẩm đạt giải cao của Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010 – 2020.

Cụ thể, 2 tác phẩm múa là kịch múa Tổ quốc và tác phẩm múa Huyền thoại rừng Sác. 6 tác phẩm văn học gồm: truyện ký Chim sắt bay qua vùng bão, tập truyện ký Chuyện năm 1968, trường ca (thơ): Trên con đường ấy - Trường Sơn, Truyện ký Nguyễn Văn Đức người anh hùng tàu không số huyền thoại, trường ca thơ Nơi khôn thiêng của biển, tiểu thuyết Symphony ký ức Đồng Khởi ở Boston. 5 tác phẩm âm nhạc gồm: Lời Bác sáng mãi muôn đời (nhạc sĩ Bảo Huy), Đêm đêm con vẫn gọi Bác (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu), Lời Bác trong tim ta (nhạc sĩ Lê Anh Tú), Bên tượng đài (nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thơ Hồ Thi Ca), Con tàu năm ấy (nhạc sĩ Lê Văn Lộc, thơ Lê Tú Lệ).

Đối với tác phẩm âm nhạc: thực hiện bản ghi âm, ghi hình (hình thức MV), hoàn thành tác phẩm hoàn chỉnh. Tác phẩm múa sẽ kết hợp tổ chức biểu diễn 5 suất tác phẩm “Huyền thoại rừng Sác" trong các chương trình phục vụ dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tại khu vực trung tâm thành phố và vùng ngoại thành; biểu diễn 5 suất kịch múa “Tổ quốc” phục vụ sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Tác phẩm văn học: sẽ tổ chức 5 buổi giới thiệu tác phẩm, giao lưu tác giả tại Đường sách TPHCM và tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM...

Bình luận (0)

Lên đầu trang