Đại học Sư Phạm TP.HCM đoạt giải nhất vòng sơ tuyển cuộc thi 'Nhịp cầu Hán ngữ'

Thứ Bảy, 04/06/2016 19:39  | Hoàng Tô

|

(CAO) Sáng 3-6-2016, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) TP.HCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tổ chức vòng sơ tuyển Cuộc thi tiếng Hoa “Nhịp cầu Hán ngữ” sinh viên thế giới lần thứ 15 khu vực TPHCM.

Quang cảnh cuộc thi

Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên dành cho tất cả các bạn sinh viên (SV) học tiếng Trung trên toàn thế giới, đồng thời là cơ hội để các SV tích lũy kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người của quốc gia mình đang học tập.

Tham dự có Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Trần Đức Hải; đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM Võ Văn Sen; đại diện các trường ĐH tại TP.HCM cùng 16 SV ngành Sư phạm tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung Quốc, Trung Quốc học, Hán - Nôm đến từ các trường: ĐHKHXH&NV TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và ĐH Mở TP.HCM.

Thí sinh Ngô Tú Mẫn trong phần thi tài năng

Các thí sinh tham gia tranh tài ở 3 nội dung: thi kiến thức (tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa Trung Quốc), thuyết trình và thi tài năng (hát, múa, viết thư pháp, hội họa…) để chọn những gương mặt xuất sắc tham gia tranh tài cùng thí sinh khu vực phía Bắc và miền Trung.

Sau 7 tiếng tranh tài sôi nổi, xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đơn ca, độc tấu đàn tranh của các cựu SV đoạt giải trong các kỳ thi “Nhịp cầu Hán ngữ” trước đây và màn trình diễn của tốp múa khoa Đông phương học Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM, kết quả: giải nhất thuộc về Chang Wei Jiun (ĐH Sư phạm TPHCM, xuất sắc đoạt giải nhất cả 3 vòng thi), Lương Ngọc Oanh về nhì và Ngô Tú Mẫn hạng ba (cả hai đều là SV khoa Đông phương học - Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM), giải tư thuộc về Huỳnh Diệu Tiến (ĐH Sư phạm TP.HCM), các thí sinh còn lại cùng nhận giải khuyến khích.

Không khí náo nhiệt trong hội trường

Trước đó, hôm 25-5-2016, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức thành công vòng sơ tuyển cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 15 khu vực phía Bắc. Kết quả, giải nhất thuộc về thí sinh Vũ Thị Bảo Nguyệt của Trường Đại học Hà Nội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang