Thừa Thiên - Huế:

Festival Huế 2020, sẽ có "Ngày hội áo dài"

Thứ Sáu, 20/12/2019 11:48  | Hoà Khánh

|

(CAO) Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2020, bên cạnh những chương trình lễ hội, sự kiện diễn ra đặc sắc, năm nay Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra chương trình "Ngày hội áo dài" nhằm giới thiệu các giá trị di sản áo dài Huế nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết "Ngày hội áo dài" là màn trình diễn áo dài tại cầu Trường Tiền và tuyến đi bộ ở nam sông Hương.

Trong thời gian diễn ra Festival Huế 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phát động người dân, cán bộ, học sinh, sinh viên nữ tham gia mặc áo dài nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ với áo dài Huế.

Trọng tâm của ngày hội là màn trình diễn áo dài tại cầu Trường Tiền và tuyến đi bộ ở nam sông Hương. Trước đó, sẽ diễn ra lễ dâng hương, tri ân tiền nhân là chúa Nguyễn Phúc Khoát tại lăng và Thái Tổ Miếu (Đại Nội).

Màn trình diễn áo dài tại Fesival Huế

Trong thời gian diễn ra Festival Huế 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phát động người dân, cán bộ, học sinh, sinh viên nữ tham gia mặc áo dài nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ với áo dài Huế. Trước đó, sẽ diễn ra lễ dâng hương, tri ân tiền nhân là chúa Nguyễn Phúc Khoát tại lăng và Thái Tổ Miếu (Đại Nội).

Ngoài lễ hội áo dài, Festival Huế 2020 diễn ra từ ngày 1/4 - 6/4/2020 bao gồm nhiều chương trình đặc sắc gồm: Lễ Tế giao, lễ hội Huế - kinh đô ẩm thực, lễ hội đường phố, chương trình Văn hiến kinh kỳ, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn...

Sự kiện nhằm tôn vinh Chúa Nguyễn Phúc Khoát (năm 1744), người chủ trương cải tổ triều phục, cải cách trang phục dân gian xứ Đàng Trong, đưa áo dài thành trang phục chính thức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang