Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018

Chủ Nhật, 11/11/2018 06:52

|

(CAO) Tây Nguyên chuyển mùa, cái nắng, cái lạnh bắt đầu đầy ắp… Đây cũng chính là thời điểm người dân tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018.

Tối 10-11, tại làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) đã Khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018. Đây là lần thứ 2 tỉnh Gia Lai tổ chức lễ hội.

Hoa dã quỳ, loài hoa đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên. Loài hoa này mọc rất nhiều xung quanh núi lửa Chư Đăng Ya. Cứ vào khoảng đầu tháng 11 hằng năm, hoa dã quỳ bung nở khoác lên núi lửa Chứ đăng Ya một màu vàng rực rỡ.

Hoa dã quỳ khoe sắc ở nủi lửa Chư Đăng Ya

Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2018 được diễn ra từ ngày 10 đến 13-11-2018 tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah. Với nhiều họat động như biểu diễn cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng nhà mồ.... Ngoài ra, lễ hội đã phục dựng lại nguyên bản một số lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Một số hình ảnh ngày đầu khai mạc lễ hội:

Bình luận (0)

Lên đầu trang