Sách ‘Chim Việt Nam’ phải tiêu hủy vì vi phạm bản quyền

Thứ Sáu, 08/09/2017 20:14

|

(CAO) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thu hồi và tiêu hủy cuốn sách “Chim Việt Nam” của tác giả Võ Quý và Nguyễn Lân Hùng Sơn vì vi phạm bản quyền.

Vì sao hủy giải thưởng và thu hồi bức tranh ‘Biển chết’?

Quyết định do Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Thị Trâm kí ngày 25-8 dựa trên Luật xuất bản, Nghị định 195/2013 của Chính phủ quy định việc thực thi luật Xuất bản.

PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn chịu trách nhiệm thu hồi, bàn giao sách cho Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Sách "Chim Việt Nam" bị thu hồi

Trước đó, vào tháng 5-2017, cuốn sách “Chim Việt Nam” (tác giả GS Võ Quý - PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn) dày 1.200 trang ra đời đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ giới nhiếp ảnh chụp chim Việt Nam. Họ phát hiện những hình ảnh của mình được sử dụng trong sách nhưng tác giả biên soạn không ghi tên, không xin phép.

Sau đó, PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn đã thừa nhận sử dụng ảnh trên mạng không rõ nguồn gốc và không xin phép tác giả, chú thích nguồn ảnh. Ông đã xin lỗi các tác giả ảnh cho việc làm sai sót của mình và sẽ rút kinh nghiệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang