Nhóm đối tượng trả giá cho hành vi côn đồ bằng 55 năm tù

Thứ Tư, 20/07/2022 08:54

|

(CAO) 4 đối tượng đánh, chém 2 nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn đã phải nhận bản án thích đáng của luật pháp.

Ngày 19-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và "Cố ý gây thương tích" đối với 4 bị cáo Ksor Bình (SN 1993, trú buôn Chư Bang, xã Chư Gu, huyện Krông Pa); Ksor Nghiệp (SN 2002), Nay Miên (SN 2003, cùng trú buôn Tơ Nia, xã Chư Gu) và Ksor Smôn (SN 1995, ngụ buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 27-10-2021, Bình, Nghiệp, Miên chở nhau trên xe máy đến tổ 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Tại đây, cả 3 gặp Smôn, anh Ksor Loa (SN 1989) và anh Rơ Ô Khóa (SN 1994, cùng ngụ địa phương) nên đã rủ nhau đi uống rượu.

Sau chầu nhậu, Bình, Miên, Nghiệp, anh Loa và anh Khóa lại rủ đi chơi bida và uống bia tại một quán khác. Tại đây, giữa Bình và anh Khóa xảy ra mâu thuẫn.

4 bị cáo tại tòa

Trong cơn tức giận, Bình đã nói Miên, Nghiệp về nhà lấy dao để “xử” anh Khóa.

Trở lại quán với hung khí trên tay, Nghiệp và Miên đã lao vào gây thương tích cho anh Khóa. Vì quá hoảng sợ, anh Khóa bỏ chạy. 2 đối tượng Nghiệp, Miên đuổi theo sau đó quay trở lại quán.

Lúc này, giữa Smôn và anh Loa lại xảy ra mâu thuẫn. Smôn và Bình đã lao vào đánh anh Loa. Miên cầm dao chém nhiều nhát vào người Loa.

Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Hậu quả, anh Khóa bị tổn hại 39% sức khỏe, anh Loa bị tổn hại 13% sức khỏe. 4 đối tượng nói trên bị bắt giữ.

Trải qua quá trình xét xử, chiều 19-7, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Ksor Bình; Ksor Nghiệp và Nay Miên cùng 17 năm tù về tội "Giết người"; Ksor Smôn 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang