(CAO) Người phụ nữ chấp hành án tù trở về lấy chồng, sinh 4 con. Chồng mất, bà bán nhà để tiêu xài, đánh bạc, bỏ tiền mua bảo hiểm cho các con. Mục đích của người đàn bà tận cùng độc ác là sát hại con để được thanh toán tiền bảo hiểm.
Ngày 06/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú tổ 3, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về 2 tội danh “Giết người” và “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.
Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2008, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Na kết hôn với ông N.V.H. và có 4 người con.
Đến năm 2020, ông H. qua đời. 4 con còn nhỏ, Na không có công việc làm, không có thu nhập nên bán ngôi nhà đang ở với giá 1,2 tỷ đồng cùng với chiếc xe ô tô làm dịch vụ du lịch 7 chỗ ngồi để lấy tiền tiêu xài.
Tiếp đó, Na nảy sinh ý định mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các con rồi nghĩ ra cách sát hại con, tạo dựng hiện trường giả vụ chết người do tai nạn để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.
Cụ thể, Na mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con với tổng số tiền đóng hằng năm hơn 100 triệu đồng. Trong đó, cháu Nguyễn Văn H. (SN 2017) có 2 hợp đồng bảo hiểm của Công ty bảo hiểm nhân thọ GENERALI, Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD.

Bị cáo Tô Thị Ty Na lãnh án tù chung thân.
Khoảng 22 giờ 05 phút ngày 02/01/2023, tại nhà vệ sinh, Na ra tay sát hại con ruột Nguyễn Văn H. rồi tạo dựng hiện trường giả của vụ tai nạn chết người do ngạt nước. Trước đó, camera của gia đình đã bị chỉnh hướng và những hành động mờ ám của Na phần nào tố cáo người đàn bà ác độc.
Sau đó, Na lập hồ sơ yêu cầu 2 doanh nghiệp là Công ty bảo hiểm nhân thọ GENERALI và Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD thanh toán quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.
Na dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, đánh bạc. Từ việc túng thiếu, nợ nần nhưng Na lại bỏ ra số tiền lớn hàng năm để mua bảo hiểm cho con cũng là điều hết sức đáng ngờ. Người cô Nguyễn Thị Bích Tâm nghi ngờ cái chết của cháu mình và những hoạt động bất ngờ của Na, nên đã đến Công an trình báo, cầu cứu về sự việc.
Qua xác minh, điều tra, đến ngày 05/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an TP Đà Nẵng) bắt tạm giam Tô Thị Ty Na.
Tại phiên xét xử, hai đại diện bị hại trong vụ án là các công ty bảo hiểm nhân thọ vắng mặt nhưng trước đó có đơn gửi tòa là có yêu cầu bị cáo trả lại tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng mà Na đã chiếm đoạt.
Xem xét toàn bộ vụ án và quá trình xét xử tại tòa, HĐXX tuyên phạt Tô Thị Ty Na án chung thân về tội “Giết người” và 6 năm tù giam về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; tổng hợp hình phạt là án chung thân.