Bắt băng cướp tuổi teen táo tợn xịt hơi cay nạn nhân để lấy tài sản

Thứ Sáu, 11/10/2019 14:37

|

(CATP) Nhóm đối tượng tuổi còn rất trẻ nhưng thủ đoạn hoạt động chuyên nghiệp, tổ chức cản địa, giải cứu khi đồng bọn gặp sự cố. Chúng còn tấn công nạn nhân để lấy tài sản, tẩu thoát.

Khoảng 20 giờ 15 ngày 23- 9-2019, anh Lê Văn Bảo Linh (SN 1997, quê Bến Tre) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Kiều Ny (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) lưu thông đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao (Q1, TPHCM). Lúc này chuông điện thoại reo nên chị Ny lấy ra nghe, bất ngờ bị 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy giật chiếc ĐTDĐ iPhone XS Max.

Cú giật bất ngờ nhưng do phản xạ nhanh nên chị Ny giằng lại được làm 2 tên cướp ngã xuống đường. Một trong 2 đối tượng cố lấy bằng được chiếc ĐTDĐ của chị Ny rồi định tháo chạy, nhưng bị anh Linh giữ lại. Cùng lúc, kẻ trực tiếp giật điện thoại rút từ trong người ra bình hơi cay xịt vào mặt Linh buộc anh phải buông tay. Lợi dụng cơ hội này, tên cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Thấy đồng bọn tháo chạy, tên cầm tài cũng nhanh chóng bỏ phương tiện chạy bộ tìm đường thoát thân. Chứng kiến cảnh bất bình, anh Nguyễn Hoàng Công Minh (SN 1981, ngụ Q1) liền lao vào ngăn cản khống chế đối tượng này thì bị 2 thanh niên khác chạy xe máy đến xịt hơi cay vào mặt anh Minh để giải vây cho đồng bọn. Sau đó, cả 4 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân đem chiếc xe máy Yamaha Luvias BS: 59S1-448.14 bọn cướp bỏ lại hiện trường bàn giao CAP Đa Kao đồng thời trình báo sự việc.

Chiếc xe bọn cướp để lại hiện trường và tang vật.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 xác định chiếc xe 2 tên cướp bỏ lại hiện trường do bà Nghiêm Thị Bích Hồng (SN 1960, ngụ Q.Bình Thạnh) đứng tên chủ sở hữu. Bà Hồng cho biết đã giao chiếc xe này cho con trai là Nghiêm Xuân Hùng (SN 2003) sử dụng. Hiện Hùng không cư ngụ tại địa phương và ở đâu gia đình không rõ.

Trong lúc các chiến sĩ cảnh sát hình sự đang ráo riết vào cuộc truy xét thì ngày 7-10, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phối hợp cùng CAP Đa Kao phát hiện Đỗ Quốc Tiến (SN 2003, ngụ P21, Q.Bình Thạnh) chở Nguyễn Thành Giàu (SN 2000, ngụ Q.Thủ Đức) lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ngườ và xe của Tiến, công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kim loại đầu nhọn...

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Quốc Tiến khai tối 23-9-2019, được Nghiêm Xuân Hùng chở bằng xe máy Yamaha Luvias BS: 59S1- 448.14 và một xe máy khác do Hậu chở Nâu cùng đi cướp giật tài sản. Khi phát hiện chị Ny sử dụng điện thoại đắt tiền, Hùng chạy xe áp sát để Tiến ngồi sau giật tài sản nhưng bất thành. Thấy vậy, Hậu chở Công lao đến giải cứu. Công xuống xe ngăn cản anh Linh, Tiến xịt hơi cay vào mặt anh Linh đồng thời đánh vào lưng nạn nhân rồi cả bọn tẩu thoát.

Đối tượng Hậu và Tiến

Trích xuất hình ảnh camera tại khu vực hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy hình ảnh thu được hoàn toàn phù hợp với lời khai của Tiến cũng như trùng khớp với kết quả thực nghiệm điều tra. Ngày 8-10, qua truy xét, CAQ1 đã bắt được Nguyễn Xuân Hậu (SN 1998, trú Q.Bình Thạnh). Được biết, trong năm 2019 đối tượng này đã 2 lần bị CAQ Bình Thạnh xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng và công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác.

Sau khi củng cố hồ sơ, nhận thấy lời khai của các đối tượng phù hợp với tường trình của bị hại cũng như các tài liệu, chứng cứ thu thập được nên ngày 10- 10, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Quốc Tiến và Nguyễn Xuân Hậu để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được CAQ1 điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang