Dùng dao đe dọa cướp tiền, tên cướp mang trả lại vì... chê ít

Thứ Năm, 10/10/2019 17:02  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, Kiên Giang khởi tố, bắt giam đối tượng Trần Hoàng Ba (SN 1990, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Hoàng Ba

Khoảng giữa tháng 4-2019, lợi dụng lúc gia đình chị Nguyễn Thị Diễm (ngụ ấp Mương Quao, xã Tây Yên) ngủ say, Trần Hoàng Ba đã lẻn vào nhà trộm 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Thấy "ngon ăn" nên khuya 3-9, Ba đã bịt mặt tiếp tục đến nhà chị Diễm đột nhập vào bên trong với ý định trộm cắp.

Căn nhà của chị Diễm

Y phát hiện chị Diễm đang ngủ nhưng do sợ bị phát hiện nên Ba ra sau bếp lấy 1 con dao cán vàng kề sát vào cổ chị Diễm khống chế cướp được hơn 300 ngàn trong túi áo. Đến khoảng 8 giờ hôm sau, Ba đến nhà chị Diễm trả lại số tiền đã cướp và yêu cầu chị không được trình báo công an. Lo sợ trả thù nên chị Diễm đồng ý.

Hiện trường vụ cướp tại nhà chị Khôn

Rạng sáng 5-9, Hoàng Ba bịt mặt vào nhà của chị Nguyễn Thị Khôn (ngụ ấp Hai Tốt, xã Tây Yên A) trộm máy tính bảng hiệu Samsung. Sau đó, đối tượng mở cửa mùng chị Khôn định lấy điện thoại di động thì bị chị phát hiện. Đối tượng nhanh tay rút cây dao cán vàng khống chế chị Khôn: “Mày mà la lên, tao cắt cổ liền”. Trước thái độ hung hăng của của đối tượng, chị Khôn đưa điện thoại và lột đôi bông tay bằng vàng 18K cùng 500 ngàn đồng đưa cho tên cướp.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Biên nhanh chóng xác minh, bắt Trần Hoàng Ba. 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang