Trộm tiền ông nội bất thành, thanh niên đi cướp dây chuyền

Thứ Tư, 09/10/2019 15:16

|

(CAO) Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng, Kiên Giang chuyển kết luận điều tra sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Ngọc Thẳng (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng) về tội "Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”.

Hồ Ngọc Thẳng

Do không có tiền để tiêu xài, Thẳng biết ông nội là ông Hồ Ngọc Điệp (ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng) cất tiền đề phòng chữa bệnh trong phòng ngủ nên y chờ mọi người ngủ say lẻn vào nhà để trộm tài sản.

Bị ông Điệp phát hiện, Điệp dùng đèn pin có sung điện chích vào tay ông để tẩu thoát. Lúc này, Huỳnh Văn Ri, cháu ngoại ông Điệp đang ngủ ở nhà trước, nghe tiếng kêu cứu của ông ngoại liền chạy ra thì bị Thẳng chích điện vào người Ri té ngã làm rớt điện thoại. Trước khi đi, y quay lại lấy điện thoại của anh Ri rồi lên xe chạy đến TP.Rạch Giá tẩu thoát.

Trinh sát lấy lời khai Thẳng

Do điện thoại anh Ri bán giá thấp, không đủ tiền tiêu xài, Thẳng điều khiển xe gắn máy đến thị trấn Giồng Riềng tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Phát hiện chị Nguyễn Thị Loan, bán tạp hóa tại khu vực 3, thị trấn Giồng Riềng có đeo dây chuyền vàng, y giả vờ hỏi mua nước ngọt rồi giật sợi dây chuyền 6,9 chỉ vàng 18K, sau đó lên xe bỏ chạy.

Chị Loan truy hô và đuổi theo nắm cổ áo nhưng bị Thẳng điều khiển xe kéo lê một đoạn làm nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, Thẳng tẩu thoát và đem tài sản đã cướp đến Bình Dương bán được trên 12 triệu đồng. Một tuần sau, Thẳng bị bắt khi đang trốn tại TP.HCM.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang