Băng cướp, hiếp phụ nữ mang thai 4 tháng lãnh án 43 năm tù

Chủ Nhật, 25/12/2016 11:03  | Lê Long

|

(CAO) Băng cướp gồm 4 tên liên tục thực hiện 3 lần hiếp dâm, cướp tài sản của các cặp tình nhân. Đặc biệt, trong đó có một phụ nữ đang mang thai 4 tháng.

Nhóm đối tượng này gồm : Trần Thanh Cường, sinh 1987, Phạm Minh Anh (sinh 1995 , Nguyễn Tiến Bình, (sinh 1997), Nguyễn Huy Hoan (sinh 1998 ), đều ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Lúc 20 giờ ngày 29-2-2016., Trần Thanh Cường cùng Phạm Minh Anh sử dụng xe gắn máy chạy lòng vòng trên đường vắng ở thôn Hiệp Thuận, xã Tân Hải (La Gi) với ý đồ tìm người để cướp tài sản. Phát hiện anh N.H.T (sinh 1983) cùng chị N.T.T.T (1995) ngồi tâm sự. Cường dùng dao khống chế chị T., còn Anh khống chế anh T. Chúng cưỡng hiếp chị T. và cướp 1 điện thoại di động, 620 ngàn đồng.

Ngày 30-4-2016, lúc 23 giờ, cũng với thủ đoạn chạy xe lòng vòng trên đường vắng, tại địa bàn thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải, Cường và Anh phát hiện anh L.A.N (sinh 1997) đang ngồi nói chuyện với chị L.N.D (sinh 1998) . Hai đối tượng dùng dao khống chế, cưỡng hiếp chị D., lấy 1 điện thoại di động và 750 ngàn đồng.

Lúc 23 giờ ngày 2-5-2016, chúng thực hiện thêm 1 vụ cướp tài sản và hiếp dâm tập thể khác. Lần này, Cường và Anh rủ thêm Đặng Tiến Bình (sinh 1997) và Nguyễn Huy Hoan (sinh 1998). Bốn tên điều khiển 2 xe máy chạy trên đường ven biển Lê Minh Công, đến địa bàn thôn Mũi Đá, xã Tân Phước (La Gi) thì dừng xe phục kích người đi đường. Khi anh D.T.T (sinh 1990, cư trú phường Phước Lộc) chở vợ chưa cưới là chị L.T.M.H (sinh năm 1996, cư trú thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi) từ Phước Lộc lên Cam Bình, bọn chúng ép xe vào lề, uy hiếp anh T. sang xe để tên Cường chở, còn tên Anh chở chị H. Chúng bắt chị đưa lên đồi vắng. Hai tên Cường và Anh thay nhau cưỡng hiếp; hai tên Hoan, Bình có nhiệm vụ dùng dao khống chế anh T. Khi xong việc, chúng lấy tiền, dây chuyền, bông tai, xe máy của nạn nhân.

Các đối tượng tại tòa 

Ngay trong đêm, Công an thị xã La Gi đã lập chuyên án đấu tranh truy bắt tội phạm. Sáng ngày 3-5-2016, lần lượt 3 tên Phạm Minh Anh, Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Huy Hoan bị bắt, công an đi thu hồi xe máy trong rẫy vắng trả lại cho nạn nhân. Trần Thanh Cường nhanh chóng trốn khỏi địa phương, nhưng sau đó được động viên về trình diện.

VKSND thị xã La Gi đã truy tố tội “cướp tài sản“ với khung hình phạt 7-15 năm tù đối với 4 đối tượng Trần Thanh Cường, Phạm Minh Anh, Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Huy Hoan. Đề nghị mức án 7-15 năm tù đối với hai tên Trần Thanh Cường, Phạm Minh Anh về tội “hiếp dâm".

Ngày 21-12-2016, Tòa án nhân dân thị xã La Gi đã mở phiên tòa công khai xét xử bốn bị can với hai tội danh hiếp dâm, cướp tài sản. Đông đảo người dân thị xã La Gi đã đến dự phiên tòa này.

Trần Thanh Cường, kẻ chủ mưu, lãnh 18 năm tù giam, Phạm Minh Anh 17 năm tù giam, Nguyễn Tiến Bình 5 năm tù, Nguyễn Huy Hoan 3 năm 9 tháng tù.

Điều đáng nói, Trần Thanh Cường, có vợ 3 con dưới 10 tuổi, đang học tiểu học, vợ bị bệnh gai cột sống không lao động nặng được, mẹ già trên 70 tuổi. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang