Băng cướp tuổi "teen" gây án táo tợn ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Sáu, 21/08/2020 10:19

|

(CATP) Tuổi đời chỉ từ 14 - 17, song do nghỉ học sớm lại thích lêu lổng, ăn chơi, nhóm thiếu niên này thường trốn nhà, thuê khách sạn, nhà nghỉ làm nơi tá túc. Cần tiền tiêu xài và trả tiền thuê phòng, cả nhóm quyết định mua dao đi cướp tài sản.

VỤ CƯỚP TÁO TỢN

Sẩm tối 11-8-2020, anh Trần A.V. (ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) chạy xe máy đến chở bạn gái là Hoàng Thị P.H (cùng SN 1992, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) đi tâm sự. Dừng xe hóng mát tại bãi đất trống phía sau nhà số 50 Đường 12 (KP4, P.Bình Hưng Hòa B) lúc 19 giờ 30 cùng ngày, cặp tình nhân bất ngờ bị 6 gã thiếu niên đeo khẩu trang, chở nhau trên 3 xe máy ập đến bao vây. Ba tên ngồi sau nhanh chóng sấn đến, trên tay tên nào cũng lăm lăm một con dao.

Gã cao lớn nhất có vẻ là thủ lĩnh, vừa chĩa dao hăm dọa, vừa gằn giọng: "Tụi tao là cướp đây! Khôn hồn đừng kêu la. Móc hết điện thoại đưa đây!". Lâm vào tình thế này, cặp tình nhân chỉ còn biết răm rắp làm theo yêu cầu của bọn cướp. Chị H. móc trong túi quần chiếc điện thoại Samsung J3 Pro giao nộp, anh V. cũng đưa điện thoại iPhone 6S Plus cho gã cầm đầu.

Tiếp đó, gã cao to nhất trong nhóm cướp rút chìa khóa xe của anh V. vứt vào bụi cỏ gần đấy. Có lẽ gã sợ nạn nhân sẽ tri hô và đuổi theo. Sau khi cướp được 2 điện thoại, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát hướng về Đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc. Do vẫn còn hoảng loạn nên 3 ngày sau, chị H. mới đến trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa B trình báo sự việc.

Nguyễn H.M.T
Các thành viên trong băng cướp

KHẨN TRƯƠNG TRUY XÉT

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Ban chỉ huy Công an quận Bình Tân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp cùng Công an P.Bình Hưng Hòa B xác lập chuyên án truy xét. Trung tá Phạm Thanh Việt (Phó trưởng công an quận) làm Trưởng ban chuyên án.

Do khu vực bọn cướp gây án nằm xa khu dân cư, không có đèn đường, cũng không có camera giám sát nên công tác thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Vì trời tối, các đối tượng đều đeo khẩu trang nên nạn nhân không thể nhớ đặc điểm gương mặt chúng. Chi tiết đắt giá nhất mà chị H. nhớ được là trong số 3 chiếc xe Wave mà bọn cướp sử dụng, có một chiếc sơn hai màu trắng, đen.

Qua sàng lọc hàng chục nhóm tuổi "teen" có biểu hiện đáng ngờ trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận, Ban chuyên án khoanh vùng một nhóm đối tượng tình nghi và bí mật theo dõi.

Lúc 14 giờ 30 ngày 19-8, Đội CSHS Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an P.Bình Hưng Hòa B bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Thác Mơ (Đường 1A, KP3, P.Bình Hưng Hòa B). Tại 3 căn phòng trong khách sạn, trinh sát phát hiện 7 đối tượng, gồm: Nguyễn H.M.T (SN 2003), Huỳnh Q.A, Dương H.N, Nguyễn T.Đ.Q.V (cùng SN 2005), Nguyễn Văn K., Võ T.D, Nguyễn M.H (cùng SN 2004, đều ngụ Q.Bình Tân) đang tá túc.

Công an thu giữ 3 xe máy, gồm: xe Sirius BS: 59P2-155.54 của Q.A, xe Wave Alpha BS: 54N4-6106 của T., xe Wave Alpha BS: 72L2-0749 của H. Đến 16 giờ cùng ngày, trinh sát bắt Nguyễn Đ.T (SN 2005, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) khi đang sử dụng xe Wave BS: 77H2-9776 của K. lưu thông trên đường Kênh Nước Đen.

Phương tiện bọn cướp sử dụng đi gây án
Một trong 2 điện thoại tang vật được thu hồi

Tại trụ sở công an phường, qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài, chiều tối 11-8, T. hẹn cả nhóm gặp nhau để đi cướp giật hoặc cướp tài sản. Tụ tập trước cổng Trường Tiểu học Bình Long ở đường Kênh Nước Đen, sau đó cả bọn cùng nhau đi tìm "con mồi".

Trên đường đi, T. ghé vào một tiệm tạp hóa ở đường Kênh 19-5, mua 3 dao cán vàng. T. giữ một dao, còn lại đưa cho V. và D. Sau một hồi lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhưng không tìm được "con mồi", cả nhóm chuyển hướng về Khu dân cư Vĩnh Lộc.

Đến Đường số 12, thấy một cặp tình nhân đang tâm sự trong bãi đất trống, T. phân công H., N. đứng đầu đường cảnh giới, số còn lại theo gã vào trong, dùng hung khí đe dọa cướp tài sản. Hai điện thoại cướp được của các nạn nhân, T. đem đến một tiệm điện thoại trên đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A) bán được 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Thuận chia đều cho cả nhóm.

Chuyên án đang được Công an quận Bình Tân truy xét mở rộng, nhằm làm rõ những vụ cướp, cướp giật tài sản mà băng cướp tuổi "teen" này gây ra trong thời gian gần đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang