Hát karaoke ồn ào giữa mùa dịch, một người bị đâm chết

Thứ Năm, 16/04/2020 06:46

|

(CAO) Hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào giữa mùa dịch Covid 19 bị người khác nhắc nhở nên hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau khiến một người bị đâm chết.

Ngày 15-4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 14-4, Khoa ngồi nhậu cùng một người bạn rồi lôi chiếc loa kẹo kéo ra ngồi hất karaoke tại khu nhà trọ thuộc ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Lúc này, ông Nguyễn Thanh Bình (50 tuổi, quê Cà Mau) là hàng xóm ở chung khu nhà trọ thấy ồn ào nên chạy ra nhắc nhở dẫn đến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Được mọi người can ngăn kịp thời nên ông Bình trở về căn phòng trọ nhưng do bức xúc nên vẫn buông lời chửi mắng Khoa. Bực tức, Khoa tìm đến phòng trọ ông Bình thì xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Khoa lấy con dao trong phòng trọ nạn nhân đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Khoa bị công an bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra và đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang