Bắt băng “tín dụng đen” chém gần lìa tay người khi đi đòi nợ ở Sài Gòn

Thứ Tư, 11/11/2020 17:46

|

(CAO) Nhóm hoạt động “tín dụng đen” đến đòi nợ và chém đứt tay người khác trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, xảy ra ở P.3, Q. Bình Thạnh.

Liên quan đến vụ án, Công an đang tạm giữ Nguyễn Xuân Vượng (30 tuổi), Hoàng Duy Đảng (27 tuổi), Nguyễn Khắc Tuấn (29 tuổi, cùng quê Thanh Hóa); Huỳnh Trọng Tiến (32 tuổi, quê Quảng Nam); Võ Văn Kỳ (36 tuổi, quê Kiên Giang) và Phạm Văn Quy (20 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, bà N.T.H. (50 tuổi, ngụ P.3, Q. Bình Thạnh) có vay của Vượng số tiền 7 triệu đồng, mỗi ngày trả góp 350 nghìn đồng trong 24 ngày.

Từ năm 2018 đến cuối năm 2019, bà H. trả góp cho Vượng nhiều lần nhưng chỉ góp được 4 triệu đồng, còn nợ Vượng 3 triệu đồng.

Đến 23 giờ ngày 19-11-2019, bà H. đang dọn dẹp quán bún đầu hẻm 23 Phan Đăng Lưu, P.3 thì bị Vượng đến đòi nợ nhưng bà H. khất nợ đến ngày 5-12 nên Vượng lớn tiếng chửi mắng, đòi dẹp quán bún của bà H.

Lúc này, Nguyễn Thành T. (34 tuổi, cháu ruột bà H.) đang ngồi ăn tại quán bức xúc trước việc Vượng “hăm he” nên lấy gậy đuổi đánh nên Vượng lên xe bỏ chạy.

Sau đó, Vượng gọi điện rủ Tiến, Quy, Tuấn, Hào… để đi trả thù, Vượng nhờ Tuấn đến nhà Võ Văn Kỳ lấy hung khí gồm 2 con dao, 1 mã tấu rồi đến chỗ bà H. buôn bán.

Đến nơi, nhóm này phát hiện ông Lê Hữu Tân (chồng bà H) nên cầm hung khí đuổi chém nhưng ông Tân kịp chạy thoát. Vượng lấy dao gõ vào đầu bà H. và yêu cầu mai trả tiền nợ.

Lúc này, anh N.M.E. (34 tuổi, bạn anh T.) đến rủ T. đi chơi nên bị Tiến vác mã tấu xông vào chém anh E. một cái, E. đưa tay đỡ thì bị chém trúng hai tay, E. tháo chạy vào trong hẻm, và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích 1/3 giữa cẳng tay trái gây gãy thân xương, đứt gân gấp nông sâu các ngón, gân gấp cổ tay trụ, gân duỗi chung các ngón, bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa có tỷ lệ 45%.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Bình Thạnh truy bắt nhóm của Vượng. Tuy nhiên, sau khi gây án, băng nhóm này bỏ trốn khỏi TP.HCM.

Đến tháng 3-2020, khi băng nhóm của Vượng vào lại TP.HCM tiếp tục hoạt động tín dụng đen thì bị Công an Q. Bình Thạnh bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh đã tạm giữ xe máy hiệu Yamaha màu đỏ đen, biển số 28E1 – 01968, qua xác minh, công an chưa xác định được chủ sở hữu thực tế của chiếc xe trên.

Qua báo Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh thông báo, ai là chủ sở hữu xe máy trên và ai đã từng vay tiền của 2 đối tượng Nguyễn Xuân Vượng và Võ Văn Kỳ, hãy đến Đội Cảnh sát hình sự Công an Q. Bình Thạnh, gặp cán bộ điều tra Chu Văn Luyện, SĐT 0939.999.101 để làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang