"Bắt cóc" người nước ngoài để đòi nợ 20 vạn nhân dân tệ

Thứ Năm, 07/06/2018 15:30  | Nguyên Ngọc

|

(CAO) Du cùng đồng bọn đã bắt giữ anh Cai và đưa về nhà Du để đe dọa, ép buộc anh viết giấy nhận nợ Du số tiền 20 vạn nhân dân tệ.

Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Đức Cường (SN 1985, trú xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Nguyễn Huy Du (SN 1983 trú phường Trần Phú, TP Móng Cái) về hành vi ‘‘Bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản’’.

Đối tượng Hoàng Đức Cường

Trước đó, ngày 3-6-2018, bà Luo Lien Cai (SN 1987, trú TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến Công an TP Móng Cái trình báo sự việc: Vào ngày 1-6-2018, anh trai ruột của bà là Luo Gui Cai (SN 1983, trú tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) gọi điện về cho gia đình thông báo về việc đang bị một người đàn ông Việt Nam tên A Long (nhà ở số 27, đường Hữu Nghị, phường Trần Phú, TP Móng Cái) bắt giữ và yêu cầu chuyển 50.000 nhân dân tệ để trả nợ cho A Long.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Móng Cái đã làm rõ chủ ngôi nhà trên là Nguyễn Huy Du (SN 1983). Đến 17 giờ cùng ngày, Du đã đưa ông Luo Gui Cai đến Công an TP Móng Cái xin đầu thú.

Bước đầu, Du khai nhận anh Cai có nợ của Du gần 100 triệu đồng nhưng cố tình trốn tránh không trả. Ngày 21-5-2018, Du đến cửa hiệu cầm đồ ‘‘Cường - Thúy’’ ở số 124, đường Tô Hiệu, phường Ka Long để gặp Hoàng Đức Cường, Tuấn, Huy, Trung và một số người khác (đều là nhân viên của cửa hiệu cầm đồ Cường Thúy) đặt vấn đề nhờ Tuấn và đàn em tìm, bắt giữ Cai và thỏa thuận ăn chia tiền từ việc đòi được tiền của Cai.

Ngày 1-6-2018, Du cùng đồng bọn đã bắt giữ anh Cai và đưa về nhà Du để đe dọa, ép buộc anh này viết giấy nhận nợ Du số tiền 20 vạn nhân dân tệ.

Ngày 4-6-2018, Hoàng Đức Cường đã đến Công an TP Móng Cái đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Móng Cái đang tạm giữ hình sự đối với Cường và Du để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đòi nợ bất thành, đâm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang