Bắt 2 đối tượng nhắn tin đe doạ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Chủ Nhật, 02/04/2017 00:21

|

(CAO) Sau khi tỉnh Bắc Ninh quyết định dừng dự án nạo vét luồng trên sông Cầu vì cho rằng xảy ra tình trạng hút cát trái phép, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh cùng một số cán bộ nhận nhiều cuộc gọi, tin nhắn đe dọa.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau “bảo kê”, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sà lan đi trên sông Cầu

Ngày 1-4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh xác định và tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến những cuộc gọi, tin nhắn đe doạ nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong vụ việc này, những cán bộ bị đe doạ có ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Lãnh đạo huyện Quế Võ, Sở Tài nguyên và Môi trường...

Sự việc bắt nguồn từ quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh khi dừng dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu cát sỏi trên sông Cầu (đoạn qua huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vì cho rằng trong quá trình làm dự án xảy ra tình trạng hút cát trái phép.

Sau khi lãnh đạo tỉnh bị các đối tượng đe doạ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành có văn bản “cầu cứu” Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Giao thông vận, Bộ Công an...

Tạm đình chỉ 3 thanh tra giao thông đường thủy trong vụ 'cát tặc' ở Bắc Ninh
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang