Vụ phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy "khủng": Bắt 2 đối tượng

Thứ Hai, 07/09/2020 13:17

|

(CAO) Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 đối tượng trong vụ phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy khủng trên địa bàn.

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Vũ Duy Khánh (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Thành Công (42 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe máy.

Riêng L.T.M.X. (vợ Khánh) do mới sinh con nên cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định.

Đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô cực lớn vừa bị triệt phá

Trước đó, ngày 5-9, cơ quan chức năng bắt quả tang L.T.D. đang chở số lượng lớn phụ tùng xe máy không có hóa đơn, chứng từ tại hẻm 352 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú. D khai nhận số hàng trên lấy từ nhà của Khánh để mang đi tiêu thụ. Khám xét nhà Khánh, công an thu giữ số lượng lớn phụ tùng xe máy.

Làm việc với công an, Khánh khai nhận từ cuối năm 2018, Khánh đặt in tem nhãn, bao bì, vỏ hộp chứa phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu D.I.D, Yamaha và đặt mua các phụ tùng xe máy như: nhông, sên, dĩa, xích, chén cổ, cây dên.

Khánh và vợ tháo rời các phụ tùng không tem nhãn rồi mua vỉ nhựa, thuê người in bao bì nhãn hiệu các thương hiệu muốn làm giả, thuê người ép thành thành sản phẩm hoàn chỉnh, dán tem nhãn của thương hiệu tạo thành phẩm.

Hai đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây này đã bị công an khởi tố, bắt giam

L.T.D được vợ chồng Khánh thuê 5 triệu đồng/tháng để mang hàng đi tiêu thụ hoặc chở ra chợ Tân Thành (chợ chuyên bán đồ phụ tùng xe máy ở TPHCM) để bán. Nguyễn Thành Công trực tiếp quản lý 1 điểm ở Q.11, Công được Khánh thuê trông coi đồng thời giao hàng cho khách.

Từ lời khai của Khánh, công an ập vào 7 địa điểm liên quan tại các quận 5, Tân Phú, Bình Tân..., thu giữ một số lượng lớn phụ tùng xe máy nghi là giả cùng các phương tiện, máy móc dùng để sản xuất hàng giả.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang