Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy từ Quảng Trị vào TPHCM

Thứ Ba, 11/10/2022 16:45  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa chủ trì bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy (trị giá hàng chục tỷ đồng) tại Bến xe Miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM).

Ngày 11-10, Công an TP.Đông Hà thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy tổng hợp từ Quảng Trị đưa vào TPHCM tiêu thụ.

Lượng lớn ma túy thu giữ

Thực hiện đấu tranh chuyên án 281M, sau quá trình điều tra, khoảng 4 giờ 30 ngày 7-10, Công an TP.Đông Hà phối hợp Công an P.26 (Q.Bình Thạnh, TPHCM) bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Bến xe Miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh).

Các đối tượng là Nguyễn Đăng Tuấn (“Sừng”, SN 1990, ngụ khu phố 4, P.1, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Chu Đình Bằng (SN 1997, ngụ khu phố 2, P.1, TX.Quảng Trị) – đều là lao động tự do. Công an thu giữ tang vật là 30kg ma túy tổng hợp loại ketamine, 3 điện thoại, một số tiền mặt.

Qua đấu tranh và bước đầu các đối tượng khai nhận, vận chuyển thuê ma túy từ Quảng Trị vào TPHCM với số tiền công 100 triệu đồng. Mọi hành tung của các đối tượng nghi vấn trong diện theo dõi của Ban chuyên án. Khi các đối tượng vừa đến Bến xe Miền Đông thì Công an TP.Đông Hà phối hợp cùng Công an P.26 ập đến bắt giữ.

Tuấn và Bằng đều nghiện ma túy. Công an TP.Đông Hà đã di lý Tuấn và Bằng về đơn vị để phục vụ điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý; tiếp tục mở rộng đấu tranh làm rõ các đối tượng khác liên quan.

30kg ma túy (trị giá khoảng hàng chục tỷ đồng) là số tang vật ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.Đông Hà phát hiện, bắt giữ.

Công an bắt giữ Nguyễn Đăng Tuấn và Chu Đình Bằng tại Bến xe Miền Đông.
Đối tượng Nguyễn Đăng Tuấn (“Sừng”, SN 1990, ngụ khu phố 4, P.1, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).
Chu Đình Bằng (SN 1997, ngụ khu phố 2, P.1, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Bình luận (0)

Lên đầu trang