Bắt 2 người nước ngoài vận chuyển 20 bánh heroin vào Việt Nam tiêu thụ

Thứ Bảy, 05/12/2015 12:17  | Thanh Hòa

|

(CAO) Đại tá Trần Hùng, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đây là đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô rất lớn.

Khoảng 13 giờ 15 ngày 4-12-2015, tại địa bàn biên giới giáp Việt Nam là bản Nà Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Tổ công tác 1355 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Luông Pha Băng, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã triệt phá một đường dây ma túy lớn.

Lực lượng phối hợp đã bắt giữ 2 đối tượng là Thạo Thoong Văn (47 tuổi) và Lò Thị Xuân (44 tuổi, cùng trú tại bản Nà Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng, Lào) cùng 20 heroin, 1 xe máy và một số tang vật khác.

Hai đối tượng cùng 20 bánh heroin tang vật

Đại tá Trần Hùng, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đây là đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô rất lớn.

Các ông trùm ma túy người Lào ở khu vực biên giới móc nối với các đối tượng trong nội địa thường xuyên vận chuyển heroin, hồng phiến từ Lào đưa về khu vực biên giới Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, được các đường dây ma túy tìm cách vận chuyển về xuôi.

Việc chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ngay tại khu vực biên giới đã chặn được một nguồn hàng lớn chuẩn bị thẩm lậu vào Việt Nam.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang