Tiền Giang:

Bắt tài xế Taxi cùng nhiều thanh niên tàng trữ kiếm nhật và bom xăng

Thứ Sáu, 04/12/2015 20:37  | Hữu Vinh

|

(CAO) Nhận thấy nhóm thanh có biểu hiện khả nghi và vác kiếm Nhật vào khách sạn nên người dân báo công an phường ập vào bắt gọn hai thanh niên cùng tang vật trong đó có một tài xế taxi.

 Kiểm tra phòng khách sạn công an thu nhiều hung khí, bom xăng và nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-12, công an phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo của người dân khi thấy một nhóm thanh niên đi trên một chiếc taxi cùng tài xế mang hung khí và bom xăng vào khách sạn P.T.P trên đường Ấp Bắc, phường 5, TP. Mỹ Tho nên tổ chức kiểm tra.

Khi các trinh sát ập vào kiểm tra phòng 101 thì phát hiện 4 thanh niên trong đó có tài xế taxi đang tàng trữ 2 thanh kiếm nhật, 5 chai bom xăng, một cây ba khúc loại công cụ hỗ trợ, 1 bình xăng loại 10 lít chứa khoảng 5 lít xăng và nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá, nhiều chai gas mini …

 Tại cơ quan công an hai thanh niên khai tên Hoàng Phi Long (23 tuổi) là tài xế taxi ngụ 133/8 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho, đối tượng còn lại khai tên Trần Xuân Bảo (28 tuổi) ngụ 34/9/7 đường Ấp Bắc, phường 4, TP. Mỹ Tho. Hai đối tượng còn lại đã nhanh chân chạy thoát.

Được biết Bảo là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Hiện công an TP. Mỹ Tho đang tạm giữ xe Taxi cùng hai đối tượng và tang vật tiếp tục điều tra truy bắt hai đối tượng chạy thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang