Thu giữ nhiều vũ khí, hung khí tự chế

Thứ Ba, 03/11/2015 06:47  | Chí Trung

|

(CAO) Nhờ làm tốt công tác triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mà đến nay không xảy ra vụ việc gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Trong năm 2015, Công an xã Phú Thuận B đã tổ chức vận động người dân giao nộp: 13 viên đạn K59; 155 viên đạn Đại liên; 16 quả lựu đạn M67; 3 quả lựu đạn M3; 1 quả lựu đạn M79; 1 quả đầu đạn cối 82; 03 cây súng tự chế, 06 con dao tự chế và 12 ống tiếp sắt các loại.

Vũ khí được nhân dân giao nộp tại công an xã

Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật hình sự quy định, người nào tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng bị quy vào tội “tàng trữ, vận chuyển,…vũ khí quân dụng”, có thể bị phạt tù với mức thấp nhất là một năm và cao nhất là tù chung thân.

Ngoài ra, người có hành vi phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang