An Giang:

Đã tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lật chẹt

Thứ Hai, 02/11/2015 10:47  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Đến sáng ngày 2-11, ông Đỗ Minh Trí- Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đã tìm được hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lật chẹt (một loại ghe địa phương) xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 31-10 tại kênh 13 (thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang).

Theo đó, nạn nhân Nguyễn Văn Luận (12 tuổi) và Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) đã được trục vớt vào lúc khoảng 5 giờ sáng nay và giao lại cho gia đình các bên mai táng.

Như lời một số nạn nhân trong vụ lật ghe thì sau khi dự đám hỏi nhà ông Nguyễn Văn Sĩ (ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô) thì một nhóm khoảng 15 người qua sông bằng ghe gỗ, tuy nhiên do chân vịt bị quấn nilon nên dừng lại gỡ thì chẹt trôi đi một đoạn thì bị lật úp, khiến 4 người trong số đó mất tích.

Bến kênh nơi xảy ra tai nạn thảm khốc - Ảnh: Nguyễn Nhân

Sau ngày tìm kiếm đầu tiên thì 2 nạn nhân Nguyễn Hoàng Tuấn, Hồ Thế Phước (ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô) đã được tìm thấy và đến sáng nay thì vớt được 2 nạn nhân còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang