Duy Xuyên - “thủ phủ” lừa đảo qua mạng xã hội - Kỳ 1: Tuổi "teen" dính chàm

Thứ Hai, 02/11/2015 14:17  | Xuân Hoài

|

(CAO) Thời gian gần đây, theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng trên dưới một trăm thanh niên của huyện Duy Xuyên “dính” đến các vụ án lừa đảo qua mạng xã hội mà Bộ Công an, CATP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và một số địa phương triệt phá.

Điều gì khiến hàng trăm thanh niên vùng quê của huyện nghèo Duy Xuyên lại vướng vào vòng lao lý lừa đảo trên mạng xã hội đến vậy?

Mới đây, ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Quang Nhật (SN 1998), Trần Văn Tín (SN 1997), Trần Vương (SN 1995) và Hồ Long Hải (SN 1997), tất cả cùng trú huyện Duy Xuyên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến chuyên án này, vào tháng 7-2015 Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt 4 đối tượng. Nhóm đối tượng này đã dùng các thủ đoạn lừa trúng thưởng, lừa mua bán xe trên mạng, lừa bán thẻ cào, thẻ game… lên đến 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Các đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam liên quan đến đường dây lừa trên mạng gần 2 tỷ đồng

Cũng với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng qua các mạng xã hội, đầu tháng 10-2015, CATP. Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án, bắt Nguyễn Văn Trung (SN 1993), Huỳnh Thắng (SN 1995) và Phạm Văn Quang (SN 1987, cùng trú xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) với hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Bước đầu điều tra, các đối tượng này đã lừa đảo gần 600 triệu đồng. Trước đó, tháng 6-2015, CATP. Đà Nẵng cũng phá chuyên án lừa đảo qua mạng, 3 thanh niên của huyện Duy Xuyên cũng “dính chàm”.

Trước đó, tháng 4-2015, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt Lê Văn Sơn (SN 1996, xã Duy Trinh, Duy Xuyên) cùng một số đối tượng liên quan đến lừa đảo qua mạng. Trong tháng 4-2015, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Lê Văn Pháp, Phạm Nguyễn Minh Tài (SN 1994) và Nguyễn Thị Phương (SN 1995, cùng trú TT. Nam Phước). Lê Văn Pháp trong vụ án này chính là kẻ đã bị Công an huyện Duy Xuyên bắt vào năm 2012.

Tháng 7-2015, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được Huỳnh Ngọc Quân (SN 1997, xã Duy Sơn, Duy Xuyên). Tháng 8-2015, Công an tỉnh Hải Dương bắt “thủ phủ lừa đảo công nghệ cao” là Lê Chí Thiện và Văn Phú Hoàng (SN 1993, TT. Nam Phước).

Đặc biệt, mới đây, vào tháng 9-2015, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber... 11 đối tượng gồm: Như Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Tất cả đều thường trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Nhóm đối tượng này đã lập 117 trang web giả mạo để lừa đảo, với số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng.

Các thẻ ATM chúng lấy tên người khác để rút tiền

Đối tượng đầu tiên ở Duy Xuyên dính đến lừa đảo công nghệ cao, trên mạng xã hội là Lê Văn Pháp (SN 1990, ngụ TT. Nam Phước) do Công an huyện Duy Xuyên bắt vào ngày 12-9-2012. Pháp là chủ nhân website: quahe.us. lừa đảo qua mạng hàng trăm triệu đồng.

Từ đây, liên tiếp trong các năm tiếp theo, từ Công an huyện Duy Xuyên, Công an tỉnh Quảng Nam và công an các tỉnh thành đã triệt phá hàng chục chuyên án, vụ án bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan đến hộ khẩu ở huyện Duy Xuyên.

Điều đáng nói, các đối tượng lừa đảo không chỉ khiến nhiều nạn nhân mắc bẫy mà còn qua mặt được gia đình. Như đối tượng Nguyễn Thành Trung mà CATP. Đà Nẵng triệt phá vào tháng 6-2015. Bố mẹ Trung tưởng con đi học ở Đà Nẵng. Thỉnh thoảng con về có đi chiếc xe máy SH. Ông M. (bố Trung) có hỏi thì Trung nói dối ba là vì chơi game nổi tiếng, giỏi nên sau khi đi thi đã đoạt giải cao. Chiếc xe máy có được là phần thưởng ban tổ chức giải game trên mạng trao cho. Khi con trai bị bắt, ông M. mới ngộ ra mọi điều. Nhà có 2 đứa con, con trai một bị bắt, ông M. đâm buồn chán rồi say xỉn cả ngày…

Còn bà Văn Thị Bích Th. (SN 1968, tổ 6), cửa cổng khóa chặt, cửa nhà cũng đóng kín, không nói nên lời. Từ khi hai con trai Đoàn Công Thiện và Văn Phú Tiên bị bắt, bà Th. gần như mất hết nhựa sống. Nào ngờ hai đứa con tưởng ngoan hiền nay vướng vào vòng tù tội.

Theo một cán bộ địa phương, những năm quan, thị trấn Nam Phước có hơn 100 thanh, thiếu niên tham gia lừa đảo qua mạng, riêng thôn Châu Hiệp có hơn 30, trong đó 8 đối tượng đã bị Công an Hà Nội bắt, 3 đối tượng vừa mới bỏ trốn...

Bình luận (0)

Lên đầu trang