(CATP) Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội đấu tranh, triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận). Từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) cùng đồng bọn môi giới mua, bán thận cho khoảng 25 - 30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.Hà Nội, với giá khoảng 1,2 tỷ đồng/quả thận.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP.Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng cầm đầu. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, đến ngày 10/9, Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng trong đường dây, tạm trú phường Bồ Đề gồm: Phạm Văn Hùng, Trần Ngọc Ba (SN 1990), Phùng Thị Thảo (SN 1984), Lê Thanh Thành (SN 1998), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, trú phường Việt Hưng, Hà Nội)...

Phạm Văn Hùng và các đối tượng trong vụ án
Quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhận thấy nhiều bệnh nhân đang điều trị suy thận có nhu cầu cao trong việc mua, bán thận để ghép nên Hùng đã cấu kết với Ba, Thảo, Thành, Ngân, Thúy, Hoa và một số đối tượng đứng ra tổ chức môi giới mua bán thận để hưởng lợi.
Để thực hiện, các đối tượng sử dụng Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ. Khi tìm được người mua, bọn chúng ra giá khoảng 1,2 tỷ đồng/quả thận. Toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.
Khi tìm được người bán, các đối tượng dẫn họ đến bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm chỉ số đặc thù phục vụ việc cấy ghép. Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích bảo đảm điều kiện tiến hành cấy ghép, bọn chúng hướng dẫn người bán hoàn thiện giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.
Thông thường, các đối tượng trả cho người bán từ 450 triệu đến 550 triệu đồng đối với 1 quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán). Trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho kẻ môi giới. Nhận được tiền, các đối tượng sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450 đến 500 triệu đồng bọn chúng chia nhau hưởng lợi.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch trong hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời có sự phân công cho từng đối tượng trong nhóm đảm nhiệm các phân đoạn, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi tiến hành cấy ghép. Trong vụ án này, các đối tượng thuê nhà ở phường Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi "mua bán bộ phận cơ thể người"; đồng thời tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng vụ án.