Bắt băng thuê ôtô thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp liên tỉnh

Thứ Tư, 24/04/2019 09:42

|

(CATP) Ngày 18-4, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án trộm, cướp tài sản với quy mô lớn.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin 4 đối tượng gồm: Dương Công Thành (SN 1994), Huỳnh Tấn Bình (SN 1977), Trần Anh Thuận (SN 1990), Nguyễn Ngọc Trí (SN 1997) và Trần Quốc Phong (SN 1990, cùng ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) vừa bị cơ quan CSĐT CA Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “trộm, cướp tài sản” là nhóm trộm, cướp chuyên nghiệp gây ra hàng loạt vụ ở các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ.

Hàng ngày, chúng phân công nhau khảo sát địa bàn. Phát hiện hộ gia đình nào khá giả, chúng chờ đến tối đột nhập. Nếu nạn nhân phát hiện, chúng dùng hung khí khống chế buộc gia chủ phải đưa tài sản.

Tang vật, đồ nghề của bọn trộm cướp bị thu giữ

Từ tháng 4-2018 đến tháng đầu tháng 1-2019, Công an tỉnh Kiên Giang nhận được trình báo của nhiều người dân bị trộm đột nhập.

Ông Phạm Thành Dũng (ngụ xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) bức xúc: “Một ngày cuối năm 2018, tôi giật mình thức giấc, bị 3 đối tượng bịt mặt, cầm dao khống chế buộc mở 2 két sắt để lấy 210 triệu đồng. Trước khi tẩu thoát, chúng lấy luôn 2 điện thoại di động. Nhiều trường hợp khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng bị chúng đột nhập trộm tài sản”.

Sau thời gian xác minh, lực lượng công an khẳng định, một nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt các vụ trộm, cướp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Để tránh bị phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Thống (ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) bị trộm cắt cửa sổ đột nhập vào ban đêm. Nghe tiếng động, vợ chồng ông mở đèn kiểm tra thì bị chúng dùng dao khống chế.

Đối tượng bịt mặt buộc ông chỉ nơi cất tài sản để cướp 30 triệu đồng, 1 chỉ vàng 24K và bộ vòng cimen 1,5 lượng vàng 18K, 3 điện thoại di động.

Lấy tài sản xong, chúng buộc ông Thống đưa chìa khóa cửa chính. Trước khi tẩu thoát, chúng tháo chiếc tivi 55 inch treo trong phòng khách rồi mang ra ôtô.

Chị Trần Thị Kim Cương (ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đã thú thật với bọn trộm không có tài sản trong nhà, vẫn bị chúng lục tung tủ nhưng không tìm thấy tiền, vàng, chúng liền lấy 3 điện thoại di động và 1 iPad.

Cũng với thủ đoạn trên, nhiều người dân ở An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh... trở thành nạn nhân của băng này.

Trước hành vi hết sức táo tợn của các đối tượng, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang lập chuyên án giao cho Phòng cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt bọn trộm, cướp.

Do chúng hoạt động liên tỉnh, chuyên nghiệp, Ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Qua camera an ninh, để đánh lạc hướng người dân, chúng thường đi ô tô 7 chỗ mỗi khi “ăn hàng”. Phi vụ thành công, chúng liền thay đổi địa bàn.

Khẩn trương điều tra, Ban chuyên án xác định Thành, Bình, Thuận, Trí và Phong nằm trong diện nghi vấn. Trong đó, Thành, Bình và Thuận có tiền án về tội trộm cắp. Trở về địa phương, chúng không nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên thuê ôtô 7 chỗ đi “du lịch”.

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau nhiều ngày theo dấu, khoảng 22 giờ ngày 14-1-2019, các trinh sát phát hiện Trí điều khiển ô tô chở Thành, Bình và Thuận từ TP.Sa Đéc đến ấp Minh Hưng (xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) nên bí mật bám theo.

Lần này, chúng đột nhập nhà bà Lưu Thị Em nằm cặp Quốc lộ 61. Trí dừng xe để đồng bọn nhanh chóng chui vào cửa sổ trộm 6 lượng vàng 24K và 55 triệu đồng. Khi bị gia chủ phát hiện, Trí điều khiển ôtô chở đồng bọn bỏ trốn nhưng bị lực lượng trinh sát đuổi theo.

Trí nhiều lần cho xe tông vào xe của lực lượng công an, trinh sát phải gọi điện nhờ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp. Cuộc rượt đuổi khoảng 200 km thì chúng bị công an đón lõng bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên người các đối tượng và trên ôtô gồm có số vàng và tiền mà chúng vừa trộm được tại nhà bà Em, 2 con dao, 1 biển số xe giả, 1 kềm cộng lực, 5 bịch bột ớt và một số tang vật khác.

Tại cơ quan công an, cả bọn khai nhận hành vi phạm tội. Trong các đối tượng trên, Thành là kẻ cầm đầu, từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian chấp hành hình phạt, những lần cải tạo chung, Thành quen với Bình và Thuận. Cả 3 thống nhất, khi nào mãn hạn tù sẽ gặp nhau và thành lập băng trộm.

Tháng 4-2018, các đối tượng trên hẹn gặp tại TP.Sa Đéc. Chúng rủ thêm Trí, Phong giúp sức. Mỗi khi thực hiện vụ trộm cắp tài sản, các đối tượng tìm đến dịch vụ cho thuê xe tự lái thuê từ 3-4 ngày.

Khi xác định địa điểm cần đột nhập, Thành trực tiếp thực hiện, Bình là người cảnh giới còn Thuận, Trí và Phong thay nhau lái xe và cảnh giới bên ngoài. Nếu bị chủ nhà phát hiện, chúng sẽ dùng hung khí khống chế hoặc ném ớt bột vào mắt nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm, cướp, toàn bộ số tiền kiếm được chúng chia nhau ăn nhậu.

Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang xác định, không chỉ gây ra 16 vụ trộm và 3 vụ cướp trên địa bàn tỉnh, Thành cùng đồng bọn còn thực hiện nhiều vụ trộm, cướp khác với cùng thủ đoạn tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang